Thị trưởng Úc định kiện vì bị ChatGPT cho… ngồi tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một thị trưởng của Úc vừa cho biết ông có thể sẽ kiện OpenAI nếu dự án này không sửa mô tả sai trong ChatGPT, rằng ông từng ngồi tù vì tội nhận hối lộ. Đây có thể là vụ kiện phỉ báng đầu tiên đối với ứng dụng soạn thảo văn bản tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Thị trưởng Úc định kiện vì bị ChatGPT cho… ngồi tù ảnh 1

Logo của ChatGPT

Tháng 11 năm ngoái, ông Brian Hood đắc cử chức thị trưởng Hepburn Shire, một vùng đất nằm cách thành phố Melbourne khoảng 120km về phía Tây Bắc. Gần đây, một số người nói với ông rằng ChatGPT đã nêu tên ông như một trong những người dính dáng vào bê bối hối lộ nước ngoài liên quan đến chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Úc hồi đầu những năm 2000.

Ông Hood có làm việc tại chi nhánh này, nhưng là người đã báo cáo lên chính quyền về khoản hối lộ cho các quan chức nước ngoài về sai phạm, và bản thân ông chưa từng bị buộc tội.

Các luật sư của ông cho biết đã gửi thư phàn nàn lên OpenAI từ ngày 21/3 và cho họ 28 ngày để sửa lỗi, nếu không sẽ kiện tội phỉ báng.

OpenAI, hãng có trụ sở tại San Francisco, chưa phản hồi đề nghị bình luận về bức thư của ông Hood.

Nếu ông Hood kiện, đây sẽ là lần đầu tiên một người kiện đơn vị sở hữu của ChatGPT vì những thông tin tạo ra từ sản phẩm soạn thảo tự động đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Microsoft tích hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing của họ từ tháng 2 năm nay. Phát ngôn viên của Microsoft chưa đưa ra bình luận nào.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG