Có 45 kết quả :

Dàn SUV hút khách Việt nhất tháng 7

Dàn SUV hút khách Việt nhất tháng 7

TPO - Với việc ra mắt phiên bản nâng cấp với giá thành phải chăng, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe gầm cao tại thị trường trong nước. Đáng chú ý, những mẫu SUV, crossover trong top 5 đều có doanh số tăng trưởng tốt. Điển hình, VinFast VF 5 đạt mức tăng 64,2%.
Giá gạo tăng từng ngày, Bộ Công Thương có động thái mới

Giá gạo tăng từng ngày, Bộ Công Thương có động thái mới

TPO - Trước tình trạng giá gạo trong nước liên tục tăng mỗi ngày, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên ngày 15/8 ban hành Chỉ thị số 07 yêu cầu loạt đơn vị trong ngành thực hiện các giải pháp về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước.
Nguồn cung xe hơi trong nước tăng mạnh trong tháng 3

Nguồn cung xe hơi trong nước tăng mạnh trong tháng 3

TPO - Trong tháng 3, số lượng ô tô nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước tăng mạnh so với tháng trước đó. Điều này giúp nguồn cung ô tô trở nên dồi dào, hạn chế tình trạng bán xe kiểu "bia kèm lạc" tại các đại lý. 
Bộ trưởng Công Thương: Sẽ số hóa quản lý xăng dầu, tăng cường kỷ luật thị trường

Bộ trưởng Công Thương: Sẽ số hóa quản lý xăng dầu, tăng cường kỷ luật thị trường

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tiếp tục nâng cao vai trò các thương vụ, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật thị trường và số hoá việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp xăng dầu… là những đầu việc lớn mà ngành Công Thương sẽ thực hiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và kinh tế duy trì đà tăng trưởng trong năm 2023.
Theo các chuyên gia, cần có các quy định yêu cầu hàng nông sản, thực phẩm bán trong các siêu thị đạt chất lượng tương xứng như hàng xuất khẩu. Ảnh: V.M

Nông sản Việt: Lo chuẩn ngoại, quên chuẩn nội?

TP - Nông sản Việt liên tiếp chinh phục hàng loạt thị trường cao cấp với các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Thế nhưng, với thị trường nội địa 100 triệu dân, việc yêu cầu sản xuất và phân phối theo tiêu chuẩn “GAP” dường như còn lỏng lẻo.
Mổ xẻ 'lình xình' tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Mổ xẻ 'lình xình' tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

TP - Việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khó khăn tài chính phải giảm công suất, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho việc đàm phán liên doanh liên kết của doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp thuộc ngành quan trọng của nền kinh tế.
Người dân Bình Dương mua hàng Tết. Ảnh: H.C

Hàng nội địa 'hút' khách

TP - Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh nghiệp hạn chế nhập hàng ngoại, trong khi hàng hóa trong nước được cải thiện mẫu mã, chất lượng đã thu hút khách hàng địa phương. Theo các nhà cung cấp, hàng phục vụ Tết năm nay tăng cao so với nhiều năm trước.
Điểm sáng của ngành công nghiệp hỗ trợ

Điểm sáng của ngành công nghiệp hỗ trợ

Với vai trò là động lực trực tiếp góp phần tạo ra giá trị cho các ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp hỗ trợ những năm qua đã được Chính phủ khuyến khích phát triển bằng nhiều cơ chế, chính sách. Tuy nhiên, năng lực của các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, sản lượng thấp, sản phẩm chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Để phát triển tương xứng với vai trò và tiềm năng của mình, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần có những doanh nghiệp tiên phong, đóng vai trò dẫn dắt.
Roman Plaza thu hút sự quan tâm lớn tại thị trường Hong Kong và Việt Nam.

Roman Plaza với 'cú hích' tổng lực làm nóng thị trường trong nước và quốc tế

Gần 1.000 khách hàng tham dự hai sự kiện mở bán ROMAN PLAZA được tổ chức song song tại Hà Nội và Hong Kong (Trung Quốc) đã thực sự làm nóng không khí hai ngày cuối tuần 24-25/8/2019. Cả hai sự kiện đã cho thấy sức hút, tầm ảnh hưởng của Roman Plaza – dự án ven sông Hà Nội cao cấp “hot” nhất thị trường phía Tây Hà Nội hiện nay.
Nhân viên đang sơ chế tổ yến nuôi

Yến nuôi muốn làm thương hiệu

TPO - Ngày 9/6, Chi hội Nhà yến Việt Nam đã được thành lập tại huyện Cần Giờ. Đã có 52 chủ nhà yến trên khắp cả nước tham gia, với mong muốn quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu yến sào Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế.
Bước tiến mới trong lĩnh vực Organic của ngành sữa

Bước tiến mới trong lĩnh vực Organic của ngành sữa

Tại các nước Âu Mỹ, trang trại bò sữa organic đã phát triển và đóng góp một phần quan trọng trong nền nông nghiệp chế biến các sản phẩm hữu cơ từ thiên nhiên. Với sự kiện khánh thành trang trại bò sữa Vinamilk Organic Đà Lạt ngày 13/3, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm sữa organic đạt chuẩn Quốc tế được sản xuất ngay tại Việt Nam.
Trang thiết bị kiểm nghiệm ở cửa khẩu Tân Thanh chưa đáp ứng được nhu cầu. Ảnh: Duy Chiến

Lo ngại hoa quả trái vụ nhập ồ ạt

TP - Gần đây, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lượng hoa quả tươi Trung Quốc làm thủ tục thông quan rất nhiều, trung bình có từ 500 đến 600 tấn cam, lê, táo, dưa nhập khẩu mỗi ngày. Nhiều loại trái vụ xâm nhập thị trường trong nước, nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất cao.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera (thứ 2 từ trái qua) đang kiểm tra chất lượng sản phẩm

Gạch clinker siêu bền ra lò

TP - Mặc dù các sản phẩm gạch đất sét nung, trong đó có gạch cotto đã được khẳng định về chất lượng chiếm lĩnh thị trường nhưng Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long không chịu bằng lòng với những gì đã có, mà đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất gạch có sức chịu đựng cao trong điều kiện khắc nghiệt. Đó là gạch ốp lát clinker siêu bền.
Chi 2,74 tỷ USD nhập khẩu thức ăn gia súc

Chi 2,74 tỷ USD nhập khẩu thức ăn gia súc

TP - Bộ Công Thương cho biết, để phục vụ thị trường trong nước, đến nay,  các doanh nghiệp đã chi gần 2,74 tỷ USD để nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ Achentina với tổng giá trị 1,08 tỷ USD, tiếp đến Hoa Kỳ 332,9 triệu USD và Trung Quốc 238,49 triệu USD.
Năm 2015, Việt Nam sẽ nhập siêu 6-8 tỷ USD

Năm 2015, Việt Nam sẽ nhập siêu 6-8 tỷ USD

TP - Ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, theo tính toán, năm 2015, Việt Nam sẽ nhập siêu trở lại sau 3 năm liên tiếp xuất siêu. Ước tính nhập siêu sẽ đạt mức 5% GDP, tương đương 6 - 8 tỷ USD.
Phấn đấu năm 2015, thị phần hàng Việt Nam đạt 70%

Phấn đấu năm 2015, thị phần hàng Việt Nam đạt 70%

TP - Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.