Thị trưởng Istanbul bị ném đá tới tấp khi vận động cử tri

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/5, ông Ekrem Imamoglu, thị trưởng Istanbul, đến thành phố Erzurum ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ để vận động tranh cử cho đảng đối lập CHP, nhưng bị một đám đông gồm khoảng 100 người ném đá tới tấp vào xe buýt.
Thị trưởng Istanbul bị ném đá tới tấp khi vận động cử tri ảnh 1

Hình ảnh nhóm vận động của Thị trường Istanbul bị ném đá.

Đoạn phim do CHP ghi lại cho thấy một nhân viên an ninh đã mở chiếc ô phía sau để chắn đá cho ông Imamoglu. Sau khi đám đông tiếp tục ném đá về phía xe tải, đội vận động buộc phải kết thúc sớm chương trình và vội đưa ông Imamoglu vào trong xe.

Cảnh sát chống bạo động sử dụng xe vòi rồng giải tán đám đông để chiếc xe chở ông Imamoglu thoát ra.

Ông Imamoglu cho biết trên mạng xã hội rằng tổng số 9 người, trong đó có một em bé, bị thương trong vụ việc.

Ông Imamoglu đắc cử ghế thị trưởng Istanbul từ năm 2019. Ông sẽ trở thành phó tổng thống nếu liên minh đối lập chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14/5.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.