Thị trường bất động sản vĩnh viễn thay đổi vì đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Sau hơn 2 năm dịch bệnh diễn ra, quan niệm về bất động sản đã vĩnh viễn thay đổi. Vị trí không còn quyết định giá trị mà là ngôi nhà 3 trong 1 đảm bảo an toàn.

Chất lượng sống đặt lên trước vị trí

Thị trường bất động sản vĩnh viễn thay đổi vì đại dịch Covid-19 ảnh 1

Dự án Thành phố Cà phê tại Buôn Ma Thuột được giới đầu tư trong nước đánh giá cao về tiềm năng phát triển

Trước đại dịch covid-19, giá trị của bất động sản, nhà ở được quyết định bởi yếu tố vị trí. Tuy nhiên các vấn đề về mật độ dân số, tỉ lệ cây xanh mặt nước, nhà ở đáp ứng đủ cho các nhu cầu sống, làm việc, nghỉ dưỡng lại là những yếu tố được quan tâm nhiều nhất. Ngoài ra, để tôn vinh vị thế, các tiện ích của khu dân cư được chú trọng nhiều vào sự riêng tư, độc đáo và khác biệt.

Mô hình sống, làm việc, nghỉ dưỡng rất phổ biến tại các quốc gia phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, các nền kinh tế mới nổi… với hàng loạt khu dân cư được quy hoạch, xây dựng theo các tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đẳng cấp. Các yếu tố quan trọng hơn vị trí như quy hoạch hạ tầng thông minh, phát triển bền vững, ánh sáng, âm thanh… chú ý tới an ninh, an toàn, giúp chủ nhân có thể tận hưởng trọn vẹn, thăng hoa và viên mãn ngay trong chính ngôi nhà mình.

“Sau một thời gian cả hai vợ chồng đều có thể làm việc ở nhà, các con cũng học online ở nhà, gia đình tôi thấy cần một ngôi nhà để các thành viên có những không gian riêng. Bệnh dịch xảy ra và đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Đơn giản như việc các con tôi có thể ngủ cùng phòng với nhau nhưng không thể học cùng phòng được vì hai lớp học khác nhau” – Chị Diễm Thúy đến từ Bình Dương chia sẻ.

Nhu cầu căn bản thay đổi

Thị trường bất động sản vĩnh viễn thay đổi vì đại dịch Covid-19 ảnh 2

Hệ thống tiện ích độc đáo, khác biệt của Thành phố Cà phê giúp bảo vệ và làm giàu toàn diện Thân – Tâm - Trí

Một thời gian dài, các nhà phát triển bất động sản tập trung giá trị sản phẩm vào các loại hình dịch vụ căn bản như trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao… Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 năm đại dịch covid-19 diễn ra thì nhu cầu khẩu vị, nhu cầu cơ bản của các nhà đầu tư và khách hàng mua nhà là sự an toàn trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Do vậy đô thị cần có hạ tầng xanh, thoáng, mật độ dân số thấp, các tiện ích giúp bảo vệ và làm giàu toàn diện Thân – Tâm - Trí.

“Khi đi các resort cao cấp, chúng ta có phòng gym, phòng yoga riêng, khu vực thiền cá nhân và bạn chỉ gặp một số lượng khách rất giới hạn, cần những không gian riêng như bạn. Tiêu chuẩn cao cấp của resort nghỉ dưỡng không có trung tâm thương mại hay siêu thị sầm uất ngay trong nội khu mà có không gian giúp mỗi người được sống cùng thiên nhiên cùng lối sống lành mạnh, cân bằng. Do vậy giá trị của bất động sản bảo vệ sức khỏe tăng cao ngược chiều trước mọi biến động của xã hội, của nền kinh tế” - nhận định của chuyên gia đầu tư bất động sản.

Tạo thu nhập thụ động

Đại dịch covid-19 xảy ra khiến nền kinh tế toàn cầu bị rơi vào đóng băng và tăng trưởng âm, ảnh hưởng tới thu nhập của hàng triệu gia đình dẫn đến tất cả mọi người đều có tâm lý cần tích lũy thêm tài sản, tạo thu nhập thụ động để đảm bảo an toàn trước các biến động về xã hội, thời cuộc.

Theo báo cáo của Knight Frank, trung bình gần 2/3 lượng tài sản của giới siêu giàu được phân bổ vào địa ốc. Trong đó, gần 1/3 tổng tài sản nằm ở căn nhà chính và căn nhà thứ hai, phần còn lại được đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các danh mục bất động sản.

Thị trường bất động sản vĩnh viễn thay đổi vì đại dịch Covid-19 ảnh 3

Sở hữu ngôi nhà thứ hai đang là sự lựa chọn của hàng triệu gia đình để tạo thu nhập thụ động

“Đầu tư vào kinh doanh sản xuất trong giai đoạn có nhiều bất ổn về xã hội, chính trị như hiện tại có những rủi ro cao hơn bình thường. Chứng khoán cũng trồi sụt, lên xuống theo biến động thực tế. Ngày hôm nay có thể xanh nhưng chỉ sau một đêm cả khu vực châu Á, cả một nền kinh tế lung lay trước nguy cơ sụp đổ cùng chứng khoán. Do vậy bất động sản và vàng là hai kênh được đa số các nhà đầu tư lựa chọn. Riêng bất động sản cho thuê còn giúp tạo thu nhập thụ động hàng tháng và chiếm ưu thế hơn hẳn vàng” – chia sẻ của anh Tuấn Anh, một nhà đầu tư tự do.

Được chính thức giới thiệu vào đầu năm 2021, Thành phố Cà phê do Trung Nguyên Legend đầu tư xây dựng đã nhanh chóng trở thành dự án đẳng cấp bậc nhất của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thuộc top 1 dự án được quan tâm nhiều nhất trên kênh dữ liệu bất động sản Vhome và trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong cả nước. Với định hướng trở thành một đô thị mẫu mực, giúp bảo vệ và làm giàu toàn diện Thân – Tâm - Trí, kiến tạo Thành phố Cà phê trở thành đô thị chữa lành đang dẫn đầu xu thế bất động sản sức khỏe tại Việt Nam. “Thước đo của quy hoạch đô thị hiện đại, bền vững là lấy con người làm trung tâm, đảm bảo chất lượng đời sống của cư dân trong khu đô thị và chất lượng môi trường, tự nhiên xung quanh. Thành phố Cà phê có quy hoạch tuân thủ những yếu tố tự nhiên xuất phát từ cơ sở khoa học, rất có ý nghĩa và mang lại giá trị bền vững. Đây cũng là yếu tố hết sức quan trọng trong quy hoạch đô thị. Không chỉ thu hút du khách, những nơi này còn mở ra dư địa phát triển hoạt động kinh doanh, thương mại về sức khỏe. Đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư với bất động sản khu vực Tây Nguyên”, chia sẻ của ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam.

Theo khảo sát, có tới 85% khách hàng đã chọn nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai của gia đình. Từ Thành phố Cà phê, chỉ mất 4 giờ đồng hồ để kết nối bằng đường bộ từ các thành phố Nha Trang, Pleiku, Đà Lạt...; 35 phút di chuyển bằng đường hàng không từ TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... Với hệ thống tiện ích đẳng cấp, các chủ nhân có thể thừa hưởng tất cả đặc quyền tại đây ngay từ lúc chưa về ở chính thức.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.