Thị trường 26 tỷ USD chuyên toa xe, thiết bị đường sắt Việt Nam

TPO - Bộ Xây dựng ước tính nhu cầu thị trường về toa xe và hệ thống thông tin - tín hiệu đường sắt trong nước thời gian tới có giá trị khoảng 26 tỷ USD, là tiền đề phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ và hàng hóa công nghiệp đường sắt.

Đối với thực trạng công nghiệp đường sắt, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay cả nước có 35 cơ sở thuộc lĩnh vực đường sắt hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa, đóng mới toa xe, đầu máy và lắp đặt thiết bị, vật tư đường sắt. Tuy nhiên, các cơ sở này chỉ đáp ứng được yêu cầu về việc sửa chữa, bảo trì và lắp ráp đầu máy toa xe khổ đường 1.000mm, tốc độ chạy tàu tối đa 100km/h.

Mặt khác, các phương tiện, thiết bị, vật tư và linh kiện để phục vụ cho ngành đường sắt tại Việt Nam hiện nay hầu như vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Phương tiện, vật tư và linh kiện phục vụ ngành đường sắt tại Việt Nam hiện nay vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Ảnh: VNR.

Phương tiện, vật tư và linh kiện phục vụ ngành đường sắt tại Việt Nam hiện nay vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Ảnh: VNR.

"Lĩnh vực công nghiệp đường sắt của nước ta vẫn còn nhỏ lẻ, phần lớn máy móc trang thiết bị lạc hậu, chắp vá, chưa được đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ đồng bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường sắt trong giai đoạn tới", dự thảo nghị định nêu rõ.

Đối với yêu cầu về việc đưa vào khai thác một số tuyến đường sắt đô thị tại các địa phương, Bộ Xây dựng cho rằng, việc này sẽ tạo ra thị trường mua sắm lớn đối với các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí, sản xuất toa xe, thiết bị công nghiệp hỗ trợ. Thị trường này trước mắt sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất thiết bị, linh kiện thay thế trong nước, sau đó từng bước tiến tới xuất khẩu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng ước tính nhu cầu thị trường về toa xe trong nước có giá trị khoảng 16 tỷ USD, thị trường hệ thống thông tin - tín hiệu có giá trị khoảng 10 tỷ USD. 2 thị trường này sẽ là tiền đề phát triển công nghiệp đường sắt thông qua việc các doanh nghiệp trong nước tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, làm chủ và tiến tới nội địa hóa lên 30-40% phần đóng mới toa xe. Từ đó tạo nên động lực quan trọng cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước phát triển.

Ước tính nhu cầu thị trường về toa xe và hệ thống thông tin - tín hiệu đường sắt trong nước thời gian tới có giá trị khoảng 26 tỷ USD. Ảnh: VNR.

Ước tính nhu cầu thị trường về toa xe và hệ thống thông tin - tín hiệu đường sắt trong nước thời gian tới có giá trị khoảng 26 tỷ USD. Ảnh: VNR.

Dự thảo nghị định lần này nhằm tạo lập một thị trường đủ lớn để thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực trong lĩnh vực đường sắt.

Vì thế, dự thảo nghị định đề xuất chia danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt thành 3 nhóm: Nhóm I nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa công nghiệp đường sắt. Nhóm II nghiên cứu, phát triển sản phẩm; đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Nhóm III sản xuất, lắp ráp các sản phẩm công nghiệp đường sắt cốt lõi.

Đối với điều kiện đặt hàng, nhà cung cấp phải là tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký ngành nghề phù hợp, với dịch vụ, hàng hóa đã có định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc đơn giá cụ thể....

Cùng chuyên mục

Thông quan cửa khẩu Lạng Sơn ngày cao điểm tới 2.100 xe

Thông quan cửa khẩu Lạng Sơn ngày cao điểm tới 2.100 xe

TPO - 9 tháng năm nay, kinh tế Lạng Sơn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt kinh tế cửa khẩu tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng. Ngày 6/10, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đang tăng tốc nước rút trong quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đề xuất tăng gấp 3 quy mô kho dự trữ dầu thô quốc gia

Đề xuất tăng gấp 3 quy mô kho dự trữ dầu thô quốc gia

TPO - Dự trữ dầu thô và xăng dầu của Việt Nam hiện mới tương đương 33-36 ngày nhập khẩu ròng, trong khi mục tiêu đến năm 2030 khoảng 90 ngày. Đáng chú ý, đến nay 3 kho dầu thô dự trữ quốc gia quy mô 1 triệu tấn/kho theo quy hoạch hiện hành vẫn chưa được đầu tư, Bộ Công Thương đề xuất nâng sức chứa mỗi kho lên tối đa 3 triệu tấn.

Tận thấy mô hình Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa

Tận thấy mô hình Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa

TPO - Hợp tác xã trà Búp Ngọc là một trong hai đơn vị của tỉnh Thái Nguyên tham gia thí điểm mô hình HTX Xã hội chủ nghĩa. Tham gia thí điểm, hội viên sẽ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm, liên kết các chuỗi giá trị...

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

TPO - Các nhà máy điện gió, điện mặt trời đã vận hành thương mại nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu được đề nghị đàm phán giảm giá điện trong thời gian xảy ra vi phạm. Đây là bước xử lý mới đối với vướng mắc kéo dài liên quan việc hưởng giá FIT của hàng loạt dự án năng lượng tái tạo.

Chưa thể hết lo với thị trường xăng dầu cuối năm

Chưa thể hết lo với thị trường xăng dầu cuối năm

TPO - Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước đang vận hành vượt công suất thiết kế, hướng tới mức sản lượng kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh, vận tải quốc tế tiềm ẩn rủi ro và nhu cầu nhập khẩu lớn khiến thị trường cuối năm chưa thể hết lo.

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư AI như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư AI như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang dành nhiều ngân sách hơn cho công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng phần lớn mới dừng ở thử nghiệm. Bài toán nằm ở khả năng đưa AI vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đà Nẵng đưa AI đến gần người dân

Đà Nẵng đưa AI đến gần người dân

TPO - Sáng 3/10, UBND phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (SIF 2026), thu hút hơn 20 doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống.

Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Bộ Công Thương đang tập trung rà soát về thể chế, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ...