Thi tìm hiểu lịch sử “Tự hào Việt Nam”

Thi tìm hiểu lịch sử “Tự hào Việt Nam”
TP - Từ ngày 8/11, T.Ư Đoàn phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc với chủ đề: “Tự hào Việt Nam”, dành cho đối tượng là học sinh đang theo học tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên cả nước. 

Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo giới thiệu chương trình, anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho hay, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, sinh viên, đồng thời khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hoá dân tộc, bồi đắp lòng tự tôn, tự hào dân tộc, trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước của tuổi trẻ Việt Nam.

Cuộc thi được chia làm 2 phần: Thi trực tuyến cá nhân và thi sáng tác video clip. Ở phần thi trực tuyến cá nhân (từ 8/11/2015 đến 16/1/2016), học sinh đăng ký tham gia tại địa chỉ: http://www.tuhaovietnam.com.vn, mỗi thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi (theo dòng lịch sử; hành trình đến địa chỉ đỏ; danh nhân đất Việt; tự hào Việt Nam). Phần thi sáng tác video clip (bắt đầu từ 8/11 – 5/12/2015), tác giả dự thi là cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người sẽ hiện thực hóa những ý tưởng của mình về một sự kiện, vấn đề, nhân vật lịch sử bằng các video clip không quá 10 phút. Tổng giá trị các giải thưởng của cuộc thi lên tới 450 triệu đồng.

MỚI - NÓNG