Có 35 kết quả :

Những con số ‘biết nói’ về kì thi THPT quốc gia 2019

Những con số ‘biết nói’ về kì thi THPT quốc gia 2019

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, kì thi THPT quốc gia 2019 có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉ lệ thí sinh đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ chiếm khoảng 70,2% (năm 2018 là gần 74,3%). Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, những mục tiêu đặt ra của kỳ thi đến thời điểm này đã đạt được, đó là an toàn và nghiêm túc, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.
Ông Mai Văn Trinh kiểm tra thi tại Thanh Hóa

Không lo chuyện chấm lỏng chặt bài tự luận

TP - Liên quan đến chuyện thi môn Ngữ văn, trao đổi với Tiền Phong, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Mai Văn Trinh cho rằng: Đề mở, đáp án mở nhưng Bộ có giải pháp kỹ thuật kèm theo đảm bảo tính chính xác, khách quan. 
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Quan Hoá đã hoàn tất

Thanh Hoá: Đề thi THPT quốc gia 2019 đã được tập kết an toàn

TPO - Chiều 23/6, ông Trịnh Văn Tâm – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, cho biết toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 ở tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất. Tất cả cán bộ coi thi (4.969 người) và công tác vận chuyển, bảo mật đề thi đều đã được tập kết đến 70 điểm thi trong tỉnh an toàn tuyệt đối.
Điểm thi Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La ảnh: Nghiêm Huê

Thi THPT quốc gia 2019: 'Điểm nóng' Sơn La chuẩn bị ra sao?

TP - Là một trong ba địa phương có gian lận thi cử năm 2018, năm nay Sơn La có những giải pháp nào để “chặn” tiêu cực tại kỳ thi THPT quốc gia?  Đây là một trong những vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm khi kỳ thi đang đến gần. Các trường ĐH coi thi, chấm thi tại địa phương này đã có những chuẩn bị gì để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc tại “điểm nóng” Sơn La?