Thi thể thiếu nữ dạt vào bờ sông sau 2 ngày bỏ nhà đi

Thiếu nữ bỏ nhà đi 2 ngày, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó, người dân phát hiện thi thể cô gái trôi dạt vào bờ sông.

Ngày 24/10, tin từ công an xã Văn Hoá (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể cô gái trẻ trôi dạt vào bờ sông.

Theo đó, khoảng 7h cùng ngày, một người dân đi chăn bò hoảng hốt khi thấy thi thể cô gái mặc áo quần jean, trên người không có vết thương, dạt vào bờ kè sông Gianh đoạn đầu thôn Thượng Phủ.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Thị Hoài Thương, 18 tuổi, trú xã Mai Hoá (huyện Tuyên Hoá).

"Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã liên lạc với gia đình, đưa thi thể nạn nhân lên bờ và trình báo đến cơ quan chức năng", anh Lê Dũng Nhân (35 tuổi) - trưởng công an xã Văn Hoá - cho biết.

Thương bỏ nhà đi từ 7h ngày 22/10, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Gia đình nạn nhân cùng với chính quyền địa phương đã dựng lán tạm gần nơi phát hiện thi thể, chờ cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.