Thi thể nam sinh viên nổi trên sông sau vụ hỗn chiến

Bỏ chạy khi bị nhóm thanh niên truy sát, nam sinh viên khoa Luật rớt lại phía sau và thi thể được phát hiện nổi trên sông.
Thi thể nam sinh viên nổi trên sông sau vụ hỗn chiến ảnh 1

Thi thể nạn nhân Nghi được tìm thấy trên sông Phổ Lợi, cách cầu Chợ Nọ khoảng 500 mét. Ảnh: Phúc Nguyễn

Trưa 2/8, công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã vớt được thi thể anh Trần Văn Nghi (21 tuổi, trú thôn Phú Khê, xã Phú Dương) từ sông  Phổ Lợi để khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nghi là sinh viên năm 3, khoa Luật (ĐH Huế) và được cho là đã mất tích trong vụ truy sát diễn ra tối hôm trước.

Trước đó khoảng 23h30 ngày 1/8, nhóm thanh niên thôn Phú Khê gồm Trần Văn Nghi, Cao Văn Rốp, Dương Phong Hào (cùng 21 tuổi) và Dương Quang Việt (25 tuổi) ngồi nhậu trước nhà một người dân cùng thôn thì bất ngờ bị một nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy mang theo hung khí tiến lại cự cãi, rượt đuổi chém tới tấp.

Dương Quang Việt bị chém trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Hào, Rốp cùng nhảy xuống sông Phổ Lợi nên đã thoát khỏi sự truy đuổi. Riêng Nghi bị tụt lại phía sau và mất tích. Công an phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm Nghi và phát hiện thi thể nam sinh này nổi dưới sông Phổ Lợi.

Cơ quan chức năng đang truy bắt 6 thanh niên gây án và làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nghi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG