Thí sinh Sơn La được 'phù phép' nâng tới 25 điểm là con ai?

Nhiều thí sinh được nâng điểm của Sơn La có bố mẹ làm trong ngành giáo dục
Nhiều thí sinh được nâng điểm của Sơn La có bố mẹ làm trong ngành giáo dục
Thí sinh N.T.H. được "phù phép" nâng tới 25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở tỉnh Sơn La có bố công tác trong ngành công an và mẹ trong ngành giáo dục của tỉnh xảy ra bê bối gian lận điểm thi gây chấn động này.
Một trong những thí sinh được "phù phép" nâng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Sơn La là thí sinh N.T.H.. Thí sinh này được nâng tới 25 điểm. Cụ thể, điểm chấm lần đầu của thí sinh N.T.H. là toán 9,4, lý 9,5, hóa 5,75, sinh 6,0, ngoại ngữ 9,2, văn 5,0. Điểm chấm thẩm định lại của thí sinh N.T.H. là toán 2,6, lý 2,75, hóa 1,75, sinh 2,75, ngoại ngữ 5, văn 5,0.

Được biết, thí sinh N.T.H. có bố công tác trong ngành công an và mẹ công tác trong ngành giáo dục ở tỉnh Sơn La.

Thí sinh N.A.T. được nâng tới 26,55 điểm/3 môn. Điểm chấm lần đầu các môn toán, lý, ngoại ngữ của thí sinh Sơn La này đều là 9. Tuy nhiên, điểm chấm thẩm định là toán 0, lý 0,25 và ngoại ngữ 0,2

Thí sinh P.S.T. có điểm chấm lần đầu là toán 9,4, lý 9,5, hóa 6,5, sinh 5,5, ngoại ngữ 9,6. Điểm chấm thẩm định lại của thí sinh T. là toán 4,4, lý 3,0, hóa 3,75, sinh 3,0, ngoại ngữ 3,0. Tổng điểm thí sinh T. được nâng 23,35 điểm, thí sinh này là con của lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Sơn La.

Thí sinh T.D.H. được nâng 22,15 điểm. Cụ thể điểm chấm lần đầu, của thí sinh này là toán 9, lý 9,25, ngoại ngữ: 9. Điểm chấm thẩm định lại chỉ đạt toán 1,8, lý 1,5 và ngoại ngữ 1,8.

Thí sinh M.V.T. có 3 môn xét tuyển điểm đại học nâng tổng cộng 18,9 điểm. Điểm chấm lần đầu là toán 9,4, lý 9,5, ngoại ngữ 9,0. Điểm chấm thẩm định còn toán 4, lý 3, ngoại ngữ 2 điểm.

Theo một nguồn tin, nhiều thí sinh được nâng điểm là con các quan chức lãnh đạo ở tỉnh Sơn La, TP Sơn La, các huyện, lãnh đạo ngành thuế, giáo dục… hoặc con nhà "đại gia" nhiều tiền tại địa phương này.
Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG