Thí sinh sinh phải đạt điều kiện tối thiểu mới trúng tuyển vào hai trường an ninh

0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh sinh phải đạt điều kiện tối thiểu mới trúng tuyển vào hai trường an ninh
SVVN - Điều kiện tối thiểu để trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân và ĐH An ninh Nhân dân theo phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập, thí sinh phải đạt IELTS 7.5 trở lên.

Để trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân và ĐH An ninh Nhân dân theo phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập, thí sinh phải đạt IELTS 7.5 trở lên.

Cụ thể, Học viện An ninh Nhân dân và ĐH An ninh Nhân dân vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD - ĐT) và phương thức 2 (xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập).

Ở phương thức 2, cả hai trường nếu lấy thí sinh có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Trong đó, Học viện An ninh Nhân dân lấy những thí sinh có IELTS 7.5, điểm trung bình cộng 3 năm học THPT đạt từ 9,13 và điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ THPT đạt từ 9,53 trở lên cho ngành Nghiệp vụ an ninh. Ngoài ra, trường tuyển thí sinh có chứng chỉ HSK bậc 6. Tổng 13 thí sinh nam, 4 thí sinh nữ dự kiến trúng tuyển bằng phương thức này.

Tại ĐH An ninh Nhân dân, 6 thí sinh dự kiến trúng tuyển theo phương thức 2. Điểm trúng tuyển là IELTS 7.5, trừ thí sinh ở địa bàn 6 (các tỉnh, thành thuộc Đông Nam Bộ, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM). Thí sinh ở đây phải đạt IELTS 8.0.

Kết quả cụ thể như sau:

Thí sinh sinh phải đạt điều kiện tối thiểu mới trúng tuyển vào hai trường an ninh ảnh 1

Ngoài ra, năm nay, Học viện An ninh Nhân dân có 7 thí sinh được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD - ĐT (phương thức 1).

Trong đó, ngành Nghiệp vụ an ninh có hai thí sinh dự kiến trúng tuyển. Các em thuộc địa bàn 2 (các tỉnh Tây Nguyên), từng được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được Bộ GD - ĐT công nhận.

Ngành An toàn thông tin có 2 thí sinh phía Bắc và 3 thí sinh phía Nam dự kiến trúng tuyển theo phương thức 1. Các em từng đoạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống.

Các thí sinh trúng tuyển cần nộp hồ sơ xác nhận nhập học về trường trước ngày 20/7.

Năm nay, Học viện An ninh Nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, An toàn thông tin và Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y).

Ngoài hai phương thức trên, trường còn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01) kết hợp với kết quả học tập THPT.

ĐH An ninh Nhân dân tuyển 350 chỉ tiêu, cũng theo 3 phương thức tương tự Học viện An ninh Nhân dân. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của trường như sau:

Thí sinh sinh phải đạt điều kiện tối thiểu mới trúng tuyển vào hai trường an ninh ảnh 2

Ngoài ra, để trúng tuyển vào các trường thuộc khối công an, thí sinh cần vượt qua vòng sơ tuyển (kết quả học tập, độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.