Thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ sớm với phương châm 'đúng thời điểm, tăng cơ hội'

0:00 / 0:00
0:00
Sở hữu nhiều ưu điểm như phù hợp xu hướng, giảm áp lực thi cử, thuận lợi về thời gian xét tuyển, xét tuyển học bạ đã chiếm được “cảm tình” của nhiều thí sinh.

Sáng 15/2, ngày đầu tiên nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức này, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã thu hút nhiều phụ huynh và thí sinh từ các địa phương đến đăng ký xét tuyển và tìm hiểu thông tin. Đa số thí sinh đều quyết định nộp hồ sơ ngay trong đợt 1 với phương châm xét tuyển càng sớm, cơ hội trúng tuyển càng cao.

Thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ sớm với phương châm 'đúng thời điểm, tăng cơ hội' ảnh 1
Thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ sớm với phương châm 'đúng thời điểm, tăng cơ hội' ảnh 2

Thí sinh và phụ huynh có mặt sớm tại UEF để nộp hồ sơ xét tuyển học bạ đợt đầu tiên

Đến từ trường THPT Minh Đức, Bình Chánh - TP.HCM, bạn Nguyễn Hoài An chia sẻ quyết định nộp hồ sơ sớm của mình: “Em chọn xét học bạ 3 học kỳ ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử. Em được thầy cô khuyến khích xét học bạ đợt đầu để chủ động về điểm số và tăng cơ hội trúng tuyển. UEF cũng là một trong những trường em yêu thích, em ấn tượng với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại và các anh chị tư vấn nhiệt tình, thân thiện”.

Đồng hành cùng con trong quá trình tìm hiểu thông tin, phụ huynh Lê Thị Bé Thu cho biết lý do gia đình chọn nộp hồ sơ học bạ vì: “Cô thấy con mình chọn phương thức xét học bạ nên cũng yên tâm vì nộp hồ sơ đợt đầu có nhiều cơ hội hơn. Khi đến trường, cô được các bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình và môi trường học tập ở đây thì rất hiện đại. Cô cũng quan tâm đến chính sách học bổng của UEF, hy vọng bé có thể đạt được học bổng đầu vào, nếu không thì trong năm học bản thân con phải phấn đấu hơn nữa”.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, một số bạn tiếp tục tham quan môi trường học tập tại với kỳ vọng sẽ sớm trở thành tân sinh viên UEF.

Thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ sớm với phương châm 'đúng thời điểm, tăng cơ hội' ảnh 3
Thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ sớm với phương châm 'đúng thời điểm, tăng cơ hội' ảnh 4

Môi trường học tập hiện đại của UEF tạo ấn tượng tốt với phụ huynh, thí sinh

Được biết, đến thời điểm hiện tại đa số học sinh lớp 12 đã có điểm học bạ 3 học kỳ. Vì thế nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trong việc đăng ký xét tuyển tại UEF, đối với trường hợp thí sinh chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp vẫn có cơ hội nộp hồ sơ ngay trong đợt 1 này. Sau đó, các bạn được tiếp tục bổ sung bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp hoàn thành hồ sơ và các thủ tục cần thiết khác để được công nhận kết quả trúng tuyển.

Xét tuyển học bạ với nhiều ưu điểm nổi bật đã ngày càng thu hút thí sinh và phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Tại UEF, để xét tuyển học bạ thí sinh chỉ cần đáp ứng điều kiện: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và tổng điểm trung bình lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình 3 học kỳ đạt từ 18.0 trở lên.

Thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ sớm với phương châm 'đúng thời điểm, tăng cơ hội' ảnh 5

Chính sách học bổng cũng là điểm thu hút thí sinh

Các bạn gen Z sở hữu học bạ với điểm số đẹp, ngoài cơ hội trúng tuyển đại học còn có thể nhận những học bổng giá trị khác nhau. Điều này khích lệ cho các bạn sinh viên bước đầu vào đại học giảm phần nào chi phí khi học tập.

Tại UEF, hằng năm, trường trao tặng nhiều suất học bổng cho thí sinh có giá trị từ 25%, 50% đến 100% học phí khi đạt tối thiểu 25 điểm với phương thức xét tuyển học bạ tổ hợp 3 môn và tổng điểm trung bình 3 học kỳ.

Bên cạnh học bổng tuyển sinh, sinh viên của 17 ngành học còn có cơ hội nhận học bổng doanh nghiệp 30% toàn khóa học. Thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng như có năng khiếu và đạt giải trong các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ - thể thao sẽ nhận học bổng toàn phần 100% toàn khóa học để được tiếp sức cho quá trình phát triển tương lai một cách trọn vẹn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.