Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhiều cô gái xuất hiện ở vòng sơ tuyển cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021 với ngoại hình vô cùng bình thường khiến khán giả bất ngờ và nhận ra ai trên đời này cũng có quyền mơ về chiếc vương miện, cũng như đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại tiêu chuẩn của vẻ đẹp phụ nữ. 
Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 1

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021 đã khởi động với vòng sơ tuyển và nhiều thí sinh khiến khán giả bất ngờ vì ngoại hình có phần không được lung linh như mọi người vẫn hình dung về các cô Hoa hậu.

Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 2
Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 3

Tham dự cuộc thi thiên về sắc đẹp nhưng nhiều thí sinh lại để mặt mộc, tóc buông xõa, ăn mặc vô cùng đơn giản để xuất hiện trước Ban tổ chức. Netizen cho rằng nếu những cô gái này đầu tư hơn về diện mạo, trang điểm làm tóc chỉn chu, trang phục bắt mắt hơn thì họ sẽ có màn ra mắt ấn tượng hơn nhiều.

Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 4
Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 5

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính sự xuất hiện giản đơn của các thí sinh này lại giúp cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021 trở nên đa dạng và gần gũi với mọi người hơn.

Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 6
Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 7
Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 8

Netizen cho rằng mọi cô gái đều có quyền theo đuổi giấc mơ chạm tay vào chiếc vương miện. Và thay vì chê cười, mọi người nên cổ vũ những thí sinh này vì sự tự tin vào bản thân cũng như luôn yêu thương chính mình. Quan trọng hơn, sự tham gia của họ trong các cuộc thi nhan sắc sẽ giúp thay đổi định kiến của xã hội lâu nay về tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ.

Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 9

Năm nay, Ban tổ chức đã nhận đơn dự thi từ rất sớm, để các thí sinh từ nước ngoài có thể thu xếp thời gian bay về Hong Kong. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/9, có thể tổ chức tại hai địa điểm là Hong Kong và Singapore.

Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 10

Cô gái này tên Quan Phong Hinh, là con gái của diễn viên nổi tiếng Quan Lễ Kiệt nên đang được nhiều khán giả chú ý.

Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 11
Thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021: Khi ai cũng có quyền mơ về chiếc vương miện! ảnh 12

Đây là hai thí sinh được truyền thông Hong Kong xếp vào nhóm ứng cử viên sáng giá cho ngôi Hoa hậu vì gương mặt thanh tú, nụ cười sáng và vóc dáng cao ráo.

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?