'Thí sinh HHVN 2016 sẽ được tư vấn cách ứng xử trước công chúng'

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016
Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016
TPO - Tại buổi họp báo vòng sơ khảo, chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra sáng nay 5/7, giữa các nhà báo, phóng viên và đại diện BTC đã diễn ra một cuộc giao lưu cởi mở.

BTC có phương án gì để rèn luyện cho các thí sinh trước phần thi ứng xử?

Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2016: Việc phải nói trước đám đông đối với các thí sinh là vô cùng khó khăn. Do vậy, các thí sinh sẽ được các chuyên gia tư vấn về ứng xử trước công chúng, trước đám đông, trước truyền thông và trước một rừng máy quay. Đối với các phần thi, chúng tôi không cung cấp câu hỏi nhưng cũng không bỏ rơi thí sinh. Các thí sinh sẽ được thảo luận các chuyên đề liên quan. Chẳng hạn, chúng tôi có 5 câu hỏi thì sẽ đặt ra 10 chuyên đề bao trùm các câu hỏi. Các thí sinh sẽ thảo luận và kiến giải các vấn đề theo nhóm để trao đổi với nhau. Tôi khẳng định thí sinh không được cấp câu hỏi, không học thuộc đáp án. 

Thí sinh đoạt giải Người đẹp Nhân ái sẽ được vào thẳng Top 5 của cuộc thi. Do vậy, đâu là tiêu chí chấm điểm Người đẹp Nhân ái để đảm bảo sự công tâm?

Bà Phạm Kim Dung - TGĐ Cty Sen Vàng, Phó Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2016: Trong hành trình quay Người đẹp Nhân ái, mỗi thí sinh đều có một đội ngũ đi kèm bao gồm ban thí sinh, biên tập phụ trách chương trình cùng đại diện ban tổ chức. Những người này sẽ báo cáo chi tiết thời gian hoạt động của thí sinh. Trong thời gian quay hành trình Nhân ái (kéo dài 2, 3, 4 ngày), với những người theo dõi âm thầm như vậy, cùng các máy quay đặt bất kì chỗ nào mà các thí sinh không biết thì chắc chắn các bạn sẽ không thể “diễn” được. Ví dụ, chúng tôi có thể đặt máy quay trên một cây dừa để ghi lại những biểu hiện, thái độ của thí sinh đối với những nhọc nhằn của người dân địa phương trong khi các bạn tham gia các hoạt động. Những gì mà khán giả xem trên truyền hình là những hình ảnh đẹp mà chúng tôi đăng tải vì muốn tập trung vào ý nghĩa nhân ái của dự án. Còn tất cả các báo cáo về hoạt động của thí sinh, toàn bộ các cảnh quay tại hiện trường sẽ được chúng tôi chuyển tới BGK để BGK quyết định chủ nhân giải thưởng Người đẹp Nhân ái.

'Thí sinh HHVN 2016 sẽ được tư vấn cách ứng xử trước công chúng' ảnh 1 Bà Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng, Phó Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2016

Trong trường hợp thí sinh đoạt giải Người đẹp Nhân ái có nhan sắc không thực sự nổi bật thì liệu có xứng đáng đứng trong Top 5?

Ông Lê Xuân Sơn: Trưởng BGK, Nhà sử học Dương Trung Quốc đã từng nói BGK sẽ chỉ chọn những người đủ tiêu chí về mặt nhan sắc và một số tiêu chí khác. Đó là lí do vì sao ở vòng Chung khảo phía Nam, BGK chỉ chọn 18 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Ở tất cả các thí sinh, BGK đều trao quyền hi vọng vào ngôi vị cao của cuộc thi. Do đó, có thể loại trừ khả năng chủ nhân giải Người đẹp nhân ái không có nhan sắc nổi bật.

Vì sao BTC quyết định mời Trấn Thành tham gia hội đồng bình luận Người đẹp Nhân ái, trong khi thời gian gần đây, anh gặp khá nhiều scandal?

Ông Lê Xuân Sơn: Hội đồng bình luận của Người đẹp Nhân ái không phải hội đồng giám khảo mà chỉ là những người đưa ra ý kiến tư vấn giúp thí sinh thể hiện mình. Với sự cố của Trấn Thành, bản thân anh cũng đã xin lỗi công khai. Vậy chúng ta cũng nên rộng lượng với các nghệ sĩ khi họ biết lỗi. Trấn Thành là một MC và một người ngồi ghế nóng tương đối thành công, có cách ứng xử hoạt bát, thông minh. Sau rất nhiều cân nhắc và tranh luận, chúng tôi đã quyết định lựa chọn Trấn Thành cho vị trí hội đồng bình luận.

Ca sĩ Bi Rain sẽ có sự kết nối như thế nào với các thí sinh hoặc đất nước, con người Việt Nam dù chỉ là trong vài phút xuất hiện trên sân khấu?

Bà Phạm Kim Dung: Quá trình làm việc với Bi Rain rất vất vả. Lịch trình đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam đã quyết là sẽ không thay đổi. Do vậy, Bi Rain phải thay đổi lịch của anh ấy để có mặt tại Việt Nam biểu diễn. Việc chúng ta mời Bi Rain là một cách gián tiếp để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với thế giới bởi fan của Bi Rain hiện nay rất nhiều, đặc biệt là ở các nước châu Á. Đêm Chung kết, ngoài việc truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, chúng tôi còn truyền hình trực tiếp trên Youtube và một số kênh truyền thông khác. Do vậy, khán giả ở khắp nơi trên thế giới nếu yêu mến Bi Rain và xem anh biểu diễn thì chắc chắn cũng sẽ xem được hình ảnh các thiếu nữ Việt Nam, hình ảnh đất nước con người Việt Nam.

'Thí sinh HHVN 2016 sẽ được tư vấn cách ứng xử trước công chúng' ảnh 2 Ông Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn chương trình

Ông Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn chương trình: Về việc Bi Rain sẽ biểu diễn gì, hiện chúng tôi đang cố gắng để xây dựng phần biểu diễn của Bi Rain sao cho thật đặc sắc. Ý tưởng đã hoàn thiện 70%. Theo lộ trình truyền thông, còn một cuộc họp báo nữa nên sẽ công bố cụ thể sau.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.