Thí sinh được 9,25 điểm, trường báo 0,25 điểm

Thí sinh được 9,25 điểm, trường báo 0,25 điểm
TPO - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển sau phúc tra. Trong đó, thí sinh Nguyễn Thùy An, số báo danh KHAA00016 được nâng điểm môn Vật lý từ 0,25 lên 9,25 điểm.
Thí sinh được 9,25 điểm, trường báo 0,25 điểm ảnh 1
Thí sinh xem điểm thi. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc tra của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ngoài thí sinh Nguyễn Thùy An được nâng... 9 điểm, thí sinh Trần Thị Chung, số báo danh KHAA01235 cũng được nâng điểm môn Vật lý từ 0 điểm lên 9 điểm.

Thí sinh Nguyễn Tích Huy, số báo danh KHAA05281 được nâng điểm môn Toán từ 1,5 điểm lên 8,5 điểm.

Ngoài ra, thí sinh Trần Thị Phượng, số báo danh KHAA10520 cũng có một môn được nâng từ 0,50 điểm lên 5,25 điểm.

Theo ông Đinh Tuấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 4 trường hợp được nâng điểm nêu trên là do vào nhầm điểm chứ không phải do chấm sai.

Cụ thể, bài thi môn Vật lí của thí sinh Nguyễn Thùy An thực chất được 9,25 điểm nhưng trong quá trình lên điểm có nhầm lẫn nên đã báo cho thí sinh là 0,25 điểm. 3 trường hợp còn lại cũng có cùng nguyên nhân “sai sót về mặt cơ học” này.

Lý giải về những sai sót trong khâu lên điểm, ông Dũng cho rằng, do sức ép về tâm lý căng thẳng nên người vào điểm mặc dù mắt nhìn là 9,25 điểm nhưng tay lại viết nhầm là 0,25 điểm.

Ông Dũng cũng cho biết, trong số 4 thí sinh bị vào điểm nhầm trên, có 3 thí sinh nhờ thay đổi điểm thi đã trúng tuyển. Đó là Nguyễn Thùy An, Trần Thị Chung và Nguyễn Tích Huy. Các thí sinh này đã được trường gửi giấy báo kết quả sau phúc tra và giấy báo nhập học.

Về những sai sót trong khâu lên điểm được phát hiện trong quá trình chấm phúc khảo trên, ông Dũng cho biết sẽ báo cáo toàn bộ lên Hiệu trưởng nhà trường. Sau đó, Hiệu trưởng sẽ quyết định có kiểm tra lại bài thi khác hay không. 

Sau khi báo điểm trong kỳ thi đại học vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được 552 đơn xin phúc khảo của thí sinh dự thi khối A. Sau khi phúc khảo, 14 thí sinh đã trúng tuyển, trong đó có 3 trường hợp vào nhầm điểm thi nói trên.

Ở khối D, có 27 thí sinh nộp đơn xin phúc khảo. Chỉ có một thí sinh đỗ sau phúc khảo là Hoàng Thị Thùy Dương, số báo danh KHAD000123. Dương được nâng 2 điểm ở môn Toán.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.