Thí sinh đăng ký xét chứng chỉ ngoại ngữ vào ĐH Y Hà Nội cao gấp 6 lần chỉ tiêu

0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh đăng ký xét chứng chỉ ngoại ngữ vào ĐH Y Hà Nội cao gấp 6 lần chỉ tiêu
TPO - Theo thống kê của trường Đại học Y Hà Nội, tính đến ngày 20/8, số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT là 235 thí sinh. Trong khi đó, chỉ tiêu cho phương thức này là 40. 

Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Y Hà Nội, năm nay, lần đầu tiên trường sử dụng phương thức xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh và tiếng Pháp. Chỉ tiêu dành cho phương thức này là 40 chỉ tiêu.

Tính đến thời điểm ngày 20/8, trường đã nhận được 235 hồ sơ đăng ký của thí sinh cho phương thức xét tuyển này.

Cụ thể, danh sách thí sinh tại đây.

Tuy nhiên một số thí sinh chưa cung cấp đầy đủ số báo danh, số chứng minh thư hoặc căn cước công dân.

Nhà trường yêu cầu các thí sinh trong danh sách còn thiếu số báo danh, số chứng minh thư hoặc căn cước công dân gọi điện về cho trường để bổ sung thông tin còn thiếu.

Ngoài ra, trường Đại học Y Hà Nội cũng cho biết đã có 45 thí sinh xác nhận nhập học theo diện xét tuyển thẳng vào ngành Y khoa, 2 thí sinh vào ngành Răng - Hàm - Mặt, 1 thí sinh vào phân hiệu Thanh Hóa và 3 thí sinh vào ngành Điều dưỡng.

Trước đó, lãnh đạo trường ĐH Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay không tăng so với năm 2020.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.