Thí sinh cần chuẩn bị gì trước khi tham gia thi đánh giá năng lực?

0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh cần chuẩn bị gì trước khi tham gia thi đánh giá năng lực?
SVVN - Ngày mai, 28/3 khoảng 74.000 thí sinh tham gia đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐHQG TP. HCM sẽ bước vào phòng thi. Thí sinh cần lưu ý gì?

Theo thông báo của ĐHQG TP. HCM, thí sinh nhớ kiểm tra các giấy tờ, vật dụng cần thiết trước khi đi thi. Cụ thể, thí sinh cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy báo dự thi; tờ khai y tế (đã in), khẩu trang y tế; bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, Atlat địa lý Việt Nam; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và thẻ nhớ (theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD - ĐT); có mặt tại điểm thi đúng giờ quy định: từ 6h30 - 7h; trang phục lịch sự (khuyến khích các bạn mặc trang phục học sinh, như vậy, các chú công an, đội ngũ tình nguyện viên dễ nhận biết các bạn để hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời hơn). Lưu ý , thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh chỉ thi trong 1 buổi sáng với thời gian làm bài 150 phút, trả lời 120 câu trắc nghiệm về Ngôn ngữ, Toán, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Về nội dung đề thi sẽ được cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng. Hiện có 65 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

Theo thống kê của ĐHQG TP. HCM, tại TP. HCM có 14 cụm thi, 35 điểm thi với 50.682 thí sinh đăng ký dự thi, 1.499 phòng thi. Đây là địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất. Tại Đà Nẵng có 1 cụm thi, 6 điểm thi với 1.125 thí sinh, 121 phòng thi. Tại Nha Trang có 2 cụm thi, 6 điểm thi với 5.198 thí sinh, 175 phòng thi.

Thí sinh cần chuẩn bị gì trước khi tham gia thi đánh giá năng lực? ảnh 1

Thí sinh cần chuẩn bị gì trước khi tham gia thi đánh giá năng lực?

Tại An Giang có 1 cụm thi, 2 điểm thi với 2.525 thí sinh, 98 phòng thi. Tại Bến Tre có 1 cụm thi, 6 điểm thi với 3.942 thí sinh, 151 phòng thi. Tại Bạc Liêu có 1 cụm thi, 2 điểm thi với 960 thí sinh, 46 phòng thi. Tại Buôn Ma Thuột có 1 cụm thi, 6 điểm thi với 2.362 thí sinh, 87 phòng thi.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng ĐHQG TP. HCM cho biết, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐHQG TP. HCM năm nay có 74.000 thí sinh đăng ký tham dự.

So với con số 53.000 thí sinh dự thi đợt 1 năm trước, số dự thi năm nay tăng khoảng 21.000. Năm nay, kỳ thi tổ chức thêm tại hai địa phương mới là TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), có 2.500 thí sinh và Bạc Liêu, khoảng 1.000 thí sinh. Trong số thí sinh đăng ký thi đợt 1 năm nay, TP. HCM chiếm đông nhất, với 52.000 bạn. Kế đó, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) có 5.300 thí sinh; Đà Nẵng 4.300 thí sinh; Bến Tre khoảng 4.000 thí sinh và An Giang 2.600 thí sinh. Cũng theo ông Chính, lượng thí sinh phía Bắc đăng ký thi đánh giá năng lực vào ĐHQG TP. HCM hằng năm hầu như rất ít. Đối tượng đăng ký chủ yếu từ miền Trung trở vào.

Đáng chú ý, tất cả thí sinh phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến trong vòng 48 tiếng trước giờ thi (không khai sớm quá, trước 48 tiếng) tại trang https://tokhaiyte.vn/ hoặc khai báo qua ứng dụng dành cho hệ điều hành iOS (iPhone) hoặc Android.

Nếu thí sinh đang sinh sống tại cùng tỉnh, thành phố mà thí sinh dự thi và không di chuyển đến tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày thì thí sinh khai báo tại mục “khai báo toàn dân”.

Đối với thí sinh di chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến địa điểm thi hoặc có di chuyển đến tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày, thí sinh cần khai báo tại mục “khai di chuyển nội địa”.

Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình. Sau khi khai báo xong, thí sinh in ra, mang theo khi đi thi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.
Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.