Thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu mang điện thoại di động

Thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu mang điện thoại di động
TPO- Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, trong buổi thi sáng ngay 15-7, đã có 6 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật (khiển trách 0; cảnh cáo 0; đình chỉ 6). Trong số thí sinh bị đình chỉ thi có 4 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Trong buổi thi đầu tiên của đợt thi cao đẳng, chưa có cán bộ coi thi nào bị xử lí kỷ luật do vi phạm Quy chế tuyển sinh.

Sáng nay , các trường cao đẳng đã tổ chức thi môn Vật lý (khối A); môn Sinh học (khối B); môn Văn (khối C và D).

Năm nay, số thí sinh đăng kí dự thi: 486.670; số thí sinh đến dự thi sáng ngày 15-7: 312.144; tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với tổng số thí sinh đăng kí dự thi đạt 64,92%, cao hơn so với năm 2010 xấp xỉ 0,5%.

Theo Bộ GD&ĐT, số trường có tổ chức thi: 130; tổng số điểm thi: 466; ổng số phòng thi: 13.328; tổng số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh: 38.064 người.

Theo ông Nguyễn Phúc Đức- Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội, năm nay trường có 6.689 thí sinh đăng ký dự thi vào trường. Sáng nay, có 2.463 thí sinh đến dự thi môn đầu tiên là môn Vật lý chiếm 66,77%.

Ông Đức cũng cho biết, năm nay trường có 750 chỉ tiêu cho 6 ngành của trường. Sau khi kết thúc kì thi trường sẽ tiến hành chấm điểm và đến 28-7 đã có điểm để công bố cho thí sinh.

Tại trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, TS Triệu Văn Cường- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 9.675 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó hôm qua (14-7) có 6.230 thí sinh đến dự thi chiếm 64,4%.

Sáng nay, trong môn thi đầu tiên, trường có thêm 242 thí sinh đến dự thi, tổng số thí sinh đến dự thi môn đầu tiên là 6.472 thí sinh đạt 67%. Trong đó, khối A đạt 62%; khối C: đạt 64% và khối D1 đạt 65,5%.

TS Cường cũng cho biết thêm, những ngành mà thí sinh đăng ký nhiều, điểm chuẩn hàng năm cao cũng chính là những ngành có thế mạnh của trường như ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực,... điểm chuẩn thường đều trên điểm sàn đại học của Bộ từ 1,5-3 điểm.

Môn Lý, Văn “dễ thở”, Môn Sinh hơi dài

Theo ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học- Bộ GD-ĐT, đề thi tuyển sinh được bảo mật an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu; theo phản ánh ban đầu của Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng và thí sinh, đề thi các môn Vật lý, Sinh học và Văn có nội dung cơ bản, nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12; không có sai sót.

Kết thúc buổi thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh CĐ sáng nay (15-7), trong khi các thí sinh dự thi khối A tại Hà Nội nhận định đề Lý nhẹ nhàng; Môn Ngữ Văn khối C, D dễ thở thì các thí sinh dự thi khối B thì cho rằng đề thi hơi khó.

Với môn Văn sáng nay, thí sinh Huyền Trang (Hà Nội) cho biết: "Em làm bài tốt nhất là môn Văn sáng nay. Đề Văn dễ thở, không quá khó, em hy vọng được ít nhất 7 điểm bài này". Còn thí sinh tên Ngân, thi vào trường CĐ Sư phạm Trung ương cho biết đề Văn sáng nay khá dễ, nên làm tốt môn Văn.

Ghi nhận tại điểm trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Cao đẳng Giao thông vận tải, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đề Lý nhẹ nhàng.

“Sáng nay bọn em thi trắc nghiệm môn Lý. Đề có 50 câu. Kiến thức nằm trong chương lớp 12. So với đề thi đại học em đã dự thi ở đợt 1 thì đề thi cao đẳng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em tính ra được 6-7 điểm”- thí sinh Nguyễn Thị Bích thi ở Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội cho biết.

Tại trường Cao đẳng Giao thông Vật tải, các thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên, môn Vật lý, thí sinh ra khỏi phòng thi đều thỏai mái. Nhiều thí sinh nhận định, với đề thi này sẽ đạt được 7-8 điểm.

Thí sinh Nguyễn Hùng thi vào trường Cao đẳng Giao thông Vật tải cho biết: “Đề thi năm nay khá dễ thở, với môn mở đầu như thế này em hy vọng sẽ có kết quả tốt ở ba môn. Điểm chuẩn vào trường này bao giờ cũng khá cao nên em cũng phải cố làm bài tốt như hôm thi đại học”.

Còn các thí sinh dự thi khối B thì cho rằng đề Sinh năm nay hơi dài: “Đề Sinh sáng nay em thấy hơi dài. Bài tập thì phải tính toán nhiều nên em cũng thấy khó có thể đạt được điểm cao bài thi này”- thí sinh tên Dung (Hoài Đức- Hà Nội) cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG