'Thí sinh' 53 tuổi trúng tuyển Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông

Đạt 87/100 điểm, ông Nguyễn Văn Thạch - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - đã vượt qua 6 ứng viên khác, trúng tuyển vào vị trí Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).
'Thí sinh' 53 tuổi trúng tuyển Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông ảnh 1

Thí sinh bắt thăm số thứ tự trình bày phần thi. Ảnh: Quỳnh Nga

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã cho phóng viên biết thông tin trên khi kỳ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông vừa kết thúc hôm nay (12/10).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, ứng viên Nguyễn Văn Thạch đã đạt điểm 87 - số điểm cao nhất so với 6 ứng viên còn lại. Sở dĩ có kết quả trúng tuyển nhanh như vậy vì điểm thi được Hội đồng Ban giám khảo chấm trực tiếp và công khai trong quá trình bảo vệ chương trình hành động của các ứng viên.

Ban giám khảo cuộc thi cho biết, đề án dự thi của các ứng viên trong cuộc thi đều được chuẩn bị kỹ càng, đưa ra nhiều giải pháp tốt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, phần thi của ứng viên Nguyễn Văn Thạch được đánh giá cao hơn cả bởi sự rõ ràng, rành mạch và thuyết phục hội đồng giám khảo vì có tính chuyên môn và đề cập đến nhiều vấn đề thực tế đang diễn ra, đồng thời có giải pháp tích cực nhằm giải quyết tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay và như tương lai.

Ông Nguyễn Văn Thạch (sinh năm 1961), tốt nghiệp Thạc sĩ về GTVT tại Đại học Tổng hợp Sydney - Australia. Ông Nguyễn Văn Thạch đã có 10 năm liên tục giữ chức Vụ phó Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ GTVT.

Với kết quả thi tuyển này, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục liên quan để sớm bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thạch làm Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông đúng theo quy trình.

Như đã đưa tin, cuộc thi tuyển Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông đã được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/10 với 7 ứng viên dự thi. Sau cuộc thi tuyển Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ GTVT sẽ tổ chức thi tuyển Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam cũng trong tháng 10 này.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".