Thi lớp 10 công lập ở Hà Nam: Chậm nhất ngày 18/6 có điểm thi

Thí sinh Hà Nam tươi cười rời khỏi phòng thi vì áp lực ít, đề thi dễ - Ảnh: Hoàng Long
Thí sinh Hà Nam tươi cười rời khỏi phòng thi vì áp lực ít, đề thi dễ - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều 11/9, hơn 8.600 thí sinh Hà Nam đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ công lập. Ngoài 24 thí sinh bị loại vì bỏ thi không có lý do, kỳ thi vào lớp 10 này diễn ra suôn sẻ.  

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của tỉnh này có 8.621 thí sinh đăng ký tham dự. Kỳ thi được tổ chức ở 22 điểm thi, 365 phòng thi.

Thi lớp 10 công lập ở Hà Nam: Chậm nhất ngày 18/6 có điểm thi ảnh 1

Thí sinh Hà Nam tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập - Ảnh Giang Nam

Đây được xem là kỳ thi ít áp lực nhất của miền Bắc vì so với năm học trước, số thí sinh tham dự kỳ thi giảm khoảng 700 em. Tỷ lệ "chọi" giữa các thí sinh, các trường không cao vì Sở GD- ĐT tỉnh Hà Nam phê duyệt chỉ tiêu là 178 lớp với tổng số 7.476 học sinh, tương ứng với chỉ có 1.245 thí sinh bị loại (thấp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ), tỷ lệ thí sinh bị loại ở cả 28 trường cũng không có chênh lệch đột biến.

Không khí thi cử tại Hà Nam cũng không có áp lực khi ở cả 3 môn thi, đề thi đều được đánh giá là trung bình nên hầu hết thí sinh đều làm được bài thi và rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Cũng theo thông tin từ Sở GD- ĐT Hà Nam, có 24 thí sinh bỏ thi không có lý do trong kỳ thi này. Không có thí sinh, cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Bà Đinh Thị Lụa, Giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nam cho biết, ngay ngày 12/6, Hội đồng chấm thi của sở này sẽ bắt đầu làm việc. Dự kiến vào chiều 17/6, chậm nhất đến sáng 18/6, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam sẽ công bố điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển vào 28 trường THPT công lập trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.