Thí điểm đưa tình nguyện viên về các bệnh viện

Thí điểm đưa tình nguyện viên về các bệnh viện
TP - Ngày 26/3, Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, Thành Đoàn, Hội thầy thuốc trẻ TP Hà Nội ra mắt đội hình tình nguyện nhằm đưa sinh viên tình nguyện về giúp đỡ bệnh nhân trong các bệnh viện.

Ban đầu, Thành Đoàn thành lập 10 đội hình tình nguyện với tên gọi Hà Nội nghĩa tình với 200 tình nguyện viên thực hiện thí điểm ở 3 bệnh viện gồm: BV Nhi T.Ư; BV Mắt T.Ư và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Từ thực tế quá tải của bệnh viện, các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ y, bác sỹ tiếp đón, hướng dẫn quy định, chế độ của bệnh viện cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám bệnh.

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn hỗ trợ vận chuyển, phân loại bệnh nhân, hỗ trợ người nhà chăm sóc bệnh nhân. Hàng tuần, tổ chức các hoạt động từ thiện như: Nồi cháo yêu thương, Bát cơm nghĩa tình…

Các tình nguyện viên sẽ được tham gia khóa tập huấn về quy định, chính sách điều trị của bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.