Có 29 kết quả :

Các dự án cao tốc Bắc - Nam đang thi công ra sao?

Các dự án cao tốc Bắc - Nam đang thi công ra sao?

TPO - Tới nay, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đã hoàn thành 8/11 dự án thành phần, các dự án thành phần giai đoạn 2 cũng cơ bản đạt tiến độ đề ra. Như vậy, tuyến cao tốc Bắc - Nam chỉ còn 15 dự án thành phần đang thi công.
Lý do khiến 12 dự án cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Lý do khiến 12 dự án cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

TPO - Tới nay, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đang thi công chậm tiến độ so với yêu cầu. Thực tế, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải kiểm tra tại 6 dự án thành phần cũng ghi nhận kết quả tương tự, nguyên nhân chính vẫn là vướng mặt bằng, thiếu đất và cát đắp nền đường.
Cao tốc Bắc - Nam vướng cấp phép mỏ vật liệu

Cao tốc Bắc - Nam vướng cấp phép mỏ vật liệu

TPO - Chính phủ giao các địa phương phải bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 trước tháng 7/2023, nhưng thực tế tới nay mới được 84% mặt bằng sạch. Bên cạnh đó, các dự án này còn đối mặt nguy cơ thiếu vật liệu đắp nền đường do việc cấp phép khai thác bị kéo dài.
Nguyên nhân vụ sập dầm cầu trên cao tốc Bắc - Nam

Nguyên nhân vụ sập dầm cầu trên cao tốc Bắc - Nam

TPO - Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát thực hiện Dự án BOT cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam cho biết, vụ sập dầm cầu đang thi công trên tuyến cao tốc này không phải do chất lượng kém, mà từ lỗi khi công nhân gác dầm. Hiện dự án vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu, trong khi năm 2024 phải hoàn thành.
Đường công vụ thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả san gạt một phần diện tích đất rừng tự nhiên Ảnh: Nguyễn Ngọc

Thi công cao tốc, tự ý ủi luôn rừng: Chủ đầu tư nói 'bất ngờ' với vi phạm của nhà thầu

TP - Quá trình thi công gói thầu hầm số 2 và 3 cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nhà thầu thi công là Tập đoàn Đèo Cả đã san ủi một phần đất rừng tự nhiên để làm đường công vụ khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Chủ đầu tư dự án cũng “bất ngờ” với vi phạm trên của nhà thầu.
Sắp khánh thành thêm 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Sắp khánh thành thêm 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

TPO - Dự kiến, sáng 19/5, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 sẽ được khánh thành đưa vào sử dụng. Trong đó, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được đầu tư theo hình thức BOT, nên sau khi đưa vào sử dụng sẽ tiến hành thu phí để nhà đầu tư thu hồi vốn.
Sắp thông xe 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Sắp thông xe 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

TPO - Bộ Giao thông vận tải cho hay, trước ngày 30/4 này sẽ đưa vào khai thác 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, gồm: Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Tuy nhiên, sau khi đưa vào khai thác tuyến chính, một số phần việc còn lại như đường gom, cầu vượt dân sinh tiếp tục hoàn thiện sau.
Cắt bớt khối lượng gói thầu lớn nhất cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 của Công ty CP Tập đoàn Miền Trung

Cắt bớt khối lượng gói thầu lớn nhất cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 của Công ty CP Tập đoàn Miền Trung

TPO - Do nhà thầu thiếu năng lực tài chính dẫn tới thi công không đạt tiến độ tại gói thầu thi công lớn nhất cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã yêu cầu cắt, chuyển khối lượng thi công từ Công ty CP Tập đoàn Miền Trung sang nhà thầu khác thực hiện. Dự án được lùi tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác từ 30/4 tới.
Nhiều đoạn cao tốc Bắc – Nam gặp khó vì đội giá nhiên vật liệu và thiếu đất

Nhiều đoạn cao tốc Bắc – Nam gặp khó vì đội giá nhiên vật liệu và thiếu đất

TPO - Dự án xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (giai đoạn 1) đang vào thời kỳ “tốc lực” thi công, nhưng tiến độ các dự án thành phần đối mặt áp lực lớn từ giá nhiên vật liệu tăng cao, cùng với việc chậm trễ trong cấp phép khai thác đất đắp nền đường từ phía các địa phương.
Đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn dự kiến thông xe vào tháng 10 tới. Ảnh chụp công trường tháng 2 vừa qua.

Hai cao tốc Bắc – Nam đầu tiên hoàn thành trong năm nay

TPO - Theo Bộ GTVT, tiến độ thi công các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã chuyển sang đầu tư công đều cơ bản đáp ứng yêu cầu, dự kiến 2 đoạn cao tốc đầu tiên sẽ hoàn thành trong năm nay. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chậm.