Theo dõi vụ 40 lao động Việt cầu cứu ở Nhật

Theo dõi vụ 40 lao động Việt cầu cứu ở Nhật
TP - Hôm qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 15/3, Ban quản lý lao động của Đại sứ quán nhận được đơn đề nghị giúp đỡ của đại diện một số lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản. 

Theo đó, họ phải làm việc trong môi trường độc hại, điều kiện sinh hoạt kém, không đảm bảo sức khỏe. Ban quản lý lao động đã làm việc với đại diện công ty, đề nghị phối hợp Đại sứ quán cùng kiểm tra điều kiện sinh sống, làm việc của người lao động, đồng thời gặp đại diện lao động để giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ. Trong trường hợp chủ lao động không đáp ứng những yêu cầu này, Đại sứ quán sẽ đề nghị cơ quan chức năng Nhật Bản can thiệp. Đại sứ quán đang theo dõi vụ việc và sẽ phối hợp các cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.