Theo chân Tổ COVID cộng đồng ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Theo chân Tổ COVID cộng đồng ở Hà Nội
TPO - Tại các khu chung cư cao tầng ở Hà Nội, Tổ COVID-19 cộng đồng kết hợp với Ban Quản lý (BQL) tòa nhà luôn kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng chống COVID-19.

Khi đợt dịch thứ hai trong năm bùng phát, tại chung cư C37 Bắc Hà (17 Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm), BQL toà nhà đã khóa thang máy xuống hầm B1 để kiểm soát cư dân ra vào tòa nhà. Người dân sau khi xuống hầm phải đi bộ qua lối dốc hầm, lên sảnh tầng 1 để thực hiện kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay, trình thẻ cư dân mới được phép lên nhà.

Theo chân Tổ COVID cộng đồng ở Hà Nội ảnh 1

Bảo vệ túc trực 24/7 ở lối ra vào để kiểm tra sức khỏe người ra, vào chung cư

Ngoài ra, khi ra, vào qua khu vực sảnh, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang. Với trường hợp cư dân không xuất trình thẻ cư dân cho bảo vệ thì bắt buộc khai báo thông tin vào sổ trực tại khu vực bảo vệ.

Ông Hoàng Văn Thái, nhân viên bảo vệ của tòa nhà chia sẻ: “Ca trực của tôi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Làm việc ở đây nhiều ngày, tôi thấy ý thức người dân ở đây rất tốt. Một vài người trót đi lối cầu thang bộ nhưng vẫn tự giác đến sảnh để đo nhiệt độ và xịt khuẩn".

Để quá trình phòng dịch đạt hiệu quả tối đa, ông Thái cho biết thêm: “Khách ở ngoài muốn lên căn hộ cư dân phải khai báo đủ thông tin vào sổ trực và được người nhà xuống bảo lãnh mới được vào. Bên cạnh đó, những công ty thuê văn phòng tại tòa nhà được yêu cầu chỉ cho từ 1 – 3 người tới làm việc ở văn phòng”.

Theo chân Tổ COVID cộng đồng ở Hà Nội ảnh 2

Tất cả mọi người được đo nhiệt độ trước khi vào thang máy. Trong trường hợp nhân viên bảo vệ đang đo/ thực hiện việc kiểm soát thông tin, cư dân phải xếp hàng chờ tới lượt

Khi được hỏi về công tác phòng, chống dịch bệnh trong khu vực, ông Trần Đức Quang – Tổ trưởng tổ dân phố số 20, Tổ COVID-19 cộng đồng cho biết: “Tôi cùng với BQL, Ban Quản trị tòa nhà dựa vào chỉ thị của UBND thành phố, Công an quận, phường để thông báo, triển khai những nội dung đó tới các hộ dân qua loa truyền thanh. Ngoài ra, tôi tới từng căn để kiểm tra, rà soát những người mới từ quê lên hoặc liên quan đến vùng dịch để hướng dẫn kê khai y tế".

Ngày 8/5 vừa qua, tòa nhà ghi nhận 1 ca F1 liên quan tới đám cưới ở Bắc Ninh, 4 người khác tiếp xúc với anh này trở thành F2, tất cả cùng là nhân viên của một công ty thuê văn phòng ở P.706 – T01.

Theo chân Tổ COVID cộng đồng ở Hà Nội ảnh 3

Tổ trưởng Tổ dân phố kiểm tra gắt gao với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” đảm bảo không trường hợp nghi lây nhiễm bị bỏ sót

Trả lời về trường hợp này, ông Quang cho hay: “Việc đầu tiên phải làm là thông báo cho toàn bộ cư dân biết, sau đó nhắc nhở F1 cách ly ở trong nhà đồng thời kết hợp Công an khu vực, Dân phòng, BQL giám sát chặt chẽ trước khi đưa đi khu cách ly. Ngoài ra, tôi cũng động viên F1 không nên lo lắng và tuyên truyền cư dân không kì thị khiến F1 tự ti".

MỚI - NÓNG