Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/3, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), đoàn đại biểu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 dâng hương, báo công lên các Vua Hùng. 

Chủ trì dẫn đoàn đại biểu về nguồn, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cùng dự có chị Nguyễn Thanh Huyền, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn Phú Thọ và các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2022.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 1

Đoàn đại biểu gương mặt trẻ dâng hương, báo công với các Vua Hùng.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 2

Hoạt động về nguồn do Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong tổ chức.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 3

Đoàn đại biểu gương mặt trẻ thành kính dâng hương.

Đại diện cho các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, Thượng úy Lê Hảo (Bộ Tư lệnh TPHCM) báo công tri ân tưởng niệm các Vua Hùng.

"Chúng con, tuổi trẻ cả nước mãi ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trong thời gian tới, mỗi gương mặt trẻ sẽ tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động sản xuất, trong chiến đấu, bảo vệ xã hội, bảo vệ biên cương tổ quốc, phấn đấu vươn lên trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, mang hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam, dân tộc Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu", Thượng úy Lê Hảo đại diện cho 20 gương mặt trẻ bày tỏ sự quyết tâm, phấn đấu hơn nữa.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 4

Đại diện cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, Thượng úy Lê Hảo (Bộ Tư lệnh TPHCM) báo công tri ân tưởng niệm các Vua Hùng.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 5Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 6

Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 Nguyễn Thị Ngọc Tâm nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các gương mặt trẻ khác trong quá trình di chuyển.

Lần đầu tiên được đặt chân đến đền Hùng, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2022 Nguyễn Thị Ngọc Tâm có nhiều cảm xúc. Cô bày tỏ niềm vui, xúc động, mãn nguyện khi hoàn thành được mong muốn lâu nay, đó là lên thắp hương, làm lễ, báo công với các Vua Hùng.

"Ban đầu, tôi có do dự vì di chuyển khó khăn nhưng đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn gương mặt trẻ khác. Từ những hành động nhỏ, tôi cảm nhận được quan tâm và đồng lòng hỗ trợ của các bạn, điều này đã giúp tôi có thêm nhiều động lực để tiếp tục sống ý nghĩa hơn", Tâm nói.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 7

Đền Hùng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) thờ các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua trên núi Nghĩa Lĩnh (Việt Trì, Phú Thọ). Khu di tích lịch sử đền Hùng bao gồm bốn đền chính là đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 8

Các gương mặt trẻ tham quan giếng cổ (còn gọi là giếng rồng).

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 9

Từ chân núi đi lên, qua cổng đền, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn đại biểu gương mặt trẻ là đền Hạ - tương truyền là nơi nàng Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng. Qua đền Hạ là đền Trung, nơi các vua Hùng dùng làm nơi họp bàn với các Lạc hầu, Lạc tướng. Trên đỉnh núi là đền Thượng - lăng Hùng Vương thứ sáu. Từ đền Thượng đi xuống phía Tây nam là đền Giếng, nơi có giếng đá quanh năm nước trong vắt.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 10

Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2022 Nguyễn Thị Thu Hoa tham gia hành trình về nguồn tại chính quê hương của cô.

Theo chân đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 về nguồn ảnh 11

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Văn hóa nghệ thuật; Quản lý hành chính Nhà nước.

Năm 2022, Thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhận được 156 hồ sơ từ 57 đơn vị gửi về; 2 ứng cử tự gửi hồ sơ giới thiệu. Trong 156 hồ sơ có 117 nam, 39 nữ; học hàm cao nhất là Giáo sư tập sự (1); học vị cao nhất: Tiến sĩ (8); Thạc sĩ (7); nhiều tuổi nhất: 37 tuổi (1 đề cử, sinh năm 1985); ít tuổi nhất: 14 tuổi (1 đề cử, sinh năm 2008); dân tộc thiểu số: 15 (Tày: 05; Mường: 03; Mông: 01; Nùng: 02; Thái: 01; Khmer: 01; Thổ: 01; Tà Ôi: 01).

MỚI - NÓNG