Thêm sự cố lộ hình ảnh nhạy cảm khi học và làm việc online: Cần làm gì để tự bảo vệ mình?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước vụ việc một giáo viên trường THCS Hua La (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) để lộ hình ảnh nhạy cảm trong buổi tập huấn trực tuyến. Trước đó, một nam sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM cũng để xảy ra trường hợp tương tự khi học online. 

Tình huống éo le khiến khổ chủ lẫn những người xung quanh "đỏ mặt"

Hình thức học/ họp trực tuyến (online) đang được nhiều trường học cũng như các đơn vị cơ quan, công ty tại Việt Nam cũng như trên thế giới triển khai trong tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh những thuận lợi thì hình thức học/ họp online cũng ghi nhận nhiều sự cố "đỏ mặt", nhất là khi các nhân vật trong cuộc họp/ tiết học quên không tắt camera, không tắt mic.

Mới đây, ngày 11/9, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vi phạm của một nữ giáo viên rường THCS Hua La (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) vì để lộ hình ảnh nhạy cảm trong buổi tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 - 2022, do Sở GD&ĐT Sơn La tổ chức ngày 28/8.

Thêm sự cố lộ hình ảnh nhạy cảm khi học và làm việc online: Cần làm gì để tự bảo vệ mình? ảnh 1

Theo ông Hoàng, trong buổi tập huấn trực tuyến giáo viên này không tuân thủ các quy chế, quy định, làm việc riêng, để lộ hình ảnh “nóng”. Đồng thời, theo lãnh đạo UBND thành phố Sơn La, đây là vụ việc vi phạm có tính chất, mức độ rất nghiêm trọng, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người giáo viên và ngành giáo dục thành phố nói riêng, hệ thống giáo dục nói chung.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam sinh bị thầy giáo chỉ đích danh trên lớp học online vì mở camera để lộ cảnh nhạy cảm với bạn gái. Thời điểm này, lớp học có sự tham gia của nhiều sinh viên khác. Được biết, lớp học online trong clip thuộc trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó phòng truyền thông trường Đại học công nghệ TP.HCM xác nhận có sự việc này. Bà Dung cho hay, sau sự cố đó, nam sinh có gửi thư xin lỗi thầy và các bạn trong lớp.

Thêm sự cố lộ hình ảnh nhạy cảm khi học và làm việc online: Cần làm gì để tự bảo vệ mình? ảnh 2
Nam sinh Đại học Công nghệ TP.HCM để lộ cảnh nhạy cảm trong giờ học trực tuyến.

Làm gì để kiểm soát hình ảnh cá nhân khi tham gia học/ họp trực tuyến?

Trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường để phòng tránh dịch, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, bám sát chương trình đã tinh giản. Do đây là hình thức học mới, phải sử dụng các thiết bị công nghệ, phần mềm nên không ít học sinh, phụ huynh và thậm chí cả giáo viên gặp khó khăn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần lưu ý những điều sau khi tham gia học/ họp trực tuyến:

- Lựa chọn học/ họp online tại không gian riêng, đảm bảo yên tĩnh (phòng riêng, góc họp tập) hoặc vị trí trong nhà không có người đi qua lại, tránh để mọi sinh hoạt, giao tiếp của gia đình đều thu vào camera, mic.

- Trang phục khi tham gia học tập và làm việc trực tuyến cũng phải lịch sự, gọn gàng vì như họp hành online đôi khi cần bật webcam để quan sát và tương tác tốt hơn.

- Khi có việc riêng trong giờ học/ họp trực tuyến (ví dụ ra ngoài đi WC, nhận đồ...), đảm bảo tắt mic, tắt camera. Không nên mang theo thiết bị vào WC vì rất dễ xảy ra các trường hợp như trơn trượt làm rơi thiết bị, không may bị ghi lại những hình ảnh, âm thanh không mong muốn...

Thêm sự cố lộ hình ảnh nhạy cảm khi học và làm việc online: Cần làm gì để tự bảo vệ mình? ảnh 3

Khi có việc riêng trong giờ học/ họp trực tuyến, đảm bảo tắt mic, tắt camera.

Thêm sự cố lộ hình ảnh nhạy cảm khi học và làm việc online: Cần làm gì để tự bảo vệ mình? ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm