Thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho kỳ nghỉ Hè

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Kỳ nghỉ Hè vốn là thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học tập vất vả. Nhưng với không ít bạn sinh viên, đây lại là cơ hội để tranh thủ trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khóa và các công việc làm thêm thú vị.

Mùa Hè này, Hoàng Thị Lan Hương (năm thứ nhất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) quyết định không về quê mà ở lại Hà Nội để làm thực tập sinh cho một công ty về truyền thông và quảng cáo. Hương chia sẻ: “Mình đã từng làm ở 3 công ty và hiện tại vẫn đang tiếp tục đi tìm một công ty phù hợp với bản thân. Mình cảm thấy việc tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp từ sớm giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình học hỏi được nhiều thứ, hơn hết là có những trải nghiệm mà nhiều bạn bè cùng trang lứa không có. Đó là điều làm mình tự hào nhất và cũng là lý do khiến mình kiên định hơn với lựa chọn làm việc xuyên Hè”.

Thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho kỳ nghỉ Hè ảnh 1
Với Hương, “nhảy việc” là cách để trải nghiệm được nhiều nhất.

Hương cho rằng, khó khăn lớn nhất khi bắt đầu một công việc ở thời điểm này là việc tiếp xúc và làm quen với văn hóa doanh nghiệp, cùng cách ứng xử nơi công sở. Qua quãng thời gian trải nghiệm ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, Hương đã rút ra bí quyết chinh phục các tiền bối: “Đó là luôn là chính mình, lễ phép, nhiệt tình và tập trung để làm tốt công việc được giao. Người khó tính nhất cũng không thể nào từ chối một người luôn vui vẻ, năng động và đem đến năng lượng tích cực”.

Cũng coi làm thêm như một cách để trải nghiệm, Hoàng Phương Oanh (2003) lại không tìm một công việc 'bàn giấy' mà lựa chọn trở thành một nhân viên bán hàng. “Ban đầu, mình cũng như mọi người, nghĩ đây là công việc chân tay vất vả. Nhưng làm rồi mới biết ngoài việc kiếm thêm được chút thu nhập, công việc còn cho mình cơ hội gặp gỡ với nhiều người, tăng khả năng giao tiếp cũng như những kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng…”, Phương Oanh tâm sự.

Thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho kỳ nghỉ Hè ảnh 2

Ngoài công việc nhân viên bán hàng, Oanh còn đang là một biên tập viên “tập sự” của CLB Truyền hình sinh viên STV.

Nói về lý do không dành mùa Hè để nghỉ ngơi, Oanh chia sẻ: “Thời gian Hè của những năm trước, mình rất hay ngủ nướng, cả ngày quanh quẩn ở nhà. Nhưng mình nhận ra, nếu mùa Hè nào cũng trôi qua như vậy thì sẽ thật chán và uổng phí thanh xuân, thà rằng chúng ta cứ đi làm, tham gia hoạt động cộng đồng hay trải nghiệm tại các câu lạc bộ. Dù có mệt mỏi, vất vả hơn nhưng sẽ mang lại nhiều bài học bổ ích”.

Không đi làm như hai người bạn cùng trang lứa, Kiều Trang Thư (năm thứ nhất, trường ĐH Thương mại) quyết định tận dụng thời gian nghỉ để tham gia Trại Hè lãnh đạo trẻ 'Young Innovator Seed Camp' (YISC), trong vai trò là một thành viên Ban Truyền thông. YISC là một trong những sáng kiến của NYDO Vietnam, nhằm tìm kiếm những người trẻ tích cực, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của họ và nâng đỡ những dự án xã hội tiềm năng.

Vốn là người đam mê các hoạt động xã hội, Thư cảm thấy mùa Hè của mình sẽ thật trống trải nếu không được tận dụng để làm một việc gì đó có ích cho cộng đồng: “Trong một ngày dọn nhà, mình nhìn thấy chồng sách ôn thi cũ không dùng tới, mình đã nảy ra ý tưởng “Pass sách ủng hộ quỹ học bổng YISC22”. Ngay sau đó, mình đã đăng bài để “pass” sách và dành toàn bộ số tiền đó để đóng góp thêm vào quỹ. Dù chỉ là một việc nhỏ nhưng mình cảm thấy rất vui vì có thể cho đi một chút gì đó”.

Thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho kỳ nghỉ Hè ảnh 3
Trang Thư tận dụng kỳ nghỉ Hè để tham gia hoạt động xã hội.

Là người có nhiều kinh nghiệm ngoại khóa, Thư cho rằng các bạn sinh viên cần trả lời được các câu hỏi quan trọng trước khi bắt đầu với bất cứ dự án nào. Đó là: “Mình muốn nhận được gì từ tổ chức này?”; “Mình có khả năng gì trong lĩnh vực này?”; “Mình có thời gian để tham gia không?”. “Khi trả lời được những câu hỏi này, các bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định. Bởi, mỗi người sẽ có cho mình một tiêu chuẩn riêng và chỉ khi thỏa mãn được những mong muốn đó, sự nhiệt huyết mới thực sự xuất hiện”, Thư chia sẻ.

Thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho kỳ nghỉ Hè ảnh 4
“Dù đi làm thêm hay tham gia các hoạt động ngoại khóa thì điều quan trọng vẫn là lựa chọn được môi trường uy tín, chuyên nghiệp”, Hương chia sẻ.

Từ góc độ một người đi làm, Lan Hương cũng đưa ra quan điểm của mình: “Mình được nghe rất nhiều từ các nhà tuyển dụng, rằng: “Sinh viên được cho cơ hội đi làm là quý lắm rồi nên đừng đòi hỏi”. Mình không đồng tình cho lắm vì mình nghĩ những đóng góp thật, tạo ra thành quả thật, thì nên có được sự công nhận và đãi ngộ xứng đáng, dù mình có đang là sinh viên hay không. Các bạn sinh viên cần hiểu rõ giá trị, năng lực của mình, để tìm kiếm một công việc phù hợp với một mức lương xứng đáng. Dù đi làm thêm hay tham gia các hoạt động ngoại khóa thì điều quan trọng vẫn là lựa chọn được môi trường uy tín, chuyên nghiệp để không lãng phí thời gian học hỏi nhiều điều mới”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.