Thêm nhiều nơi chi sai tiền tết

Thêm nhiều nơi chi sai tiền tết
TP - Anh Nguyễn Duy Thông (thôn Chùa, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) có vợ đi nước ngoài, có nhà mới xây trị giá trên nửa tỷ đồng, cũng được lĩnh tiền hỗ trợ người nghèo.

Ông Nguyễn Văn Mão ở thôn Chùa cho biết, gia đình ông có hai người, được địa phương hỗ trợ 130.000 đồng. Khi nghe phóng viên thông báo người nghèo được hỗ trợ ăn Tết 200.000 đồng/người, ông mới biết là địa phương làm sai.

Cũng tại thôn Chùa, ông Nguyễn Trí Cửu là người chăm nghe đài nghe cán bộ thôn nói hộ nghèo được chia 65.000 đồng/người, hộ không nghèo 45.000 đồng/người, ông phân vân. “Hoá ra, người nghèo lại đứng sổ để người không nghèo cũng được hưởng?” - Ông Cửu thắc mắc.

Tại thôn này, nhiều người nghèo phải ký sổ nhận 200.000 đồng nhưng chỉ thực lĩnh 65.000 đồng, số tiền còn lại dành chia cho các hộ khác trong toàn thôn. Bí thư chi bộ Tạ Văn Bàn cũng lĩnh hai suất (90.000 đồng), trưởng thôn Trần Văn Phượng lĩnh bốn suất (180.000 đồng).

Cùng xã Huyền Sơn, ở thôn Giếng Rang, hộ nghèo chỉ được nhận 70 phần trăm tiền hỗ trợ, còn lại cũng chia đều cho các hộ khác. Ở thôn Đầng, mỗi hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ phải đóng vào quỹ thôn 50.000 đồng.

Tại tỉnh Thanh Hóa, kinh phí tạm hỗ trợ cho 222.210 hộ nghèo lên tới 222 tỷ đồng. Gia đình anh Lê Văn Đông ở thôn Trường Nam, xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc) trong năm 2008 được nhận gạo cứu đói ba đợt nhưng đến tết lại không được hỗ trợ.

Cũng tại đây, nhiều hộ dân có sổ hộ nghèo giá trị đến hết 31/12/2008, thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo giá trị đến hết 2009 nhưng, vì gia đình có xe máy, hoặc gia đình vừa nhận diện tích nuôi ngao, hoặc hộ có nhiều người đi làm thuê... nên không được nhận tiền hỗ trợ tết.

Tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), tình trạng cấp phát không đúng tiền hỗ trợ tết cũng khá phổ biến. Chị Đặng Thị Thức ở khu 6, xã Yên Dương là hộ nghèo có bốn người, sáng 30 Tết được phát 260.000 đồng (trung bình 65.000 đồng/người).

Cạnh đó, gia đình chị Nguyễn Thị Thơm có bốn người cũng được nhận 260.000 đồng. “Mấy hôm rồi, cán bộ khu đến vận động gia đình ký vào danh sách đã nhận đủ 800.000 đồng nhưng tôi không ký vì mình có nhận thế đâu!” - Chị Thơm kể.

Ông Nguyễn Tiến Tảo - Trưởng khu 6, cho biết: “Cả khu có 33 hộ nghèo với 161 người. Ở đây ai cũng nghèo, giữa nghèo và cận nghèo chênh nhau không đáng kể nên lãnh đạo khu đã họp và thống nhất chia đều mỗi người 65.000 đồng”.

Ông Nguyễn Đình Nhật - Chủ tịch UBND xã Yên Dưỡng thừa nhận việc cào bằng trong chia tiền tết.

Tại các xã Hương Lung, Tạ Xá... cũng đều có hiện tượng chia tiền Tết không đúng quy định. Ông Nguyễn Hán Sơn - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, cho biết: “Huyện đã thành lập đoàn công tác, tiến hành thanh tra trên địa bàn toàn huyện, đã phát hiện một số sai phạm. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm...”.

Ban đại diện Tiền Phong tại Nghệ An liên tục nhận được phản ánh của bà con về việc các địa phương chi sai tiền tết.

Theo đó, toàn xã Mã Thành có 540 hộ nghèo, tổng số tiền hỗ trợ 382 triệu đồng nhưng hầu hết bà con chỉ được nhận 50 phần trăm số tiền theo quy định. Sau khi bà con kéo lên hỏi UBND xã, mới biết một số được phát đủ, số khác vẫn chưa.

Tại Thừa Thiên - Huế, gần 20 hộ nghèo ở phường Phú Hiệp (thành phố Huế) bị tổ trưởng dân phố bớt 100.000 đồng/hộ để lập quỹ và làm sổ tiết kiệm.

Tại Sóc Trăng, đến ngày 13/2, nhiều hộ nghèo vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ tết: Xã Châu Hưng (huyện Thạnh Trị) còn 50 hộ, xã Tài Văn (huyện Mỹ Xuyên) còn các hộ bà Sơn Thị Kim Hà, Sơn Thị Hường chưa nhận được tiền.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.