Thêm nạn nhân tử vong vụ ngạt khí dưới hầm khách sạn

TPO - Ngày 11/9, nạn nhân thứ 3 trong vụ công nhân nghi ngạt khí dưới tầng hầm của khách sạn đang xây là anh Bùi Văn Dũng (SN 1986, trú tại phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) đã tử vong.

Trước đó, vào chiều qua 10/9, 3 công nhân khi xuống tầng hầm của 1 khách sạn đang xây dựng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn để tháo dỡ cốt pha, nghi bị ngạt khí khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Các nạn bị tử vong là Nguyễn Văn Yên (SN 1986, trú tại xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa), Lê Văn Thuận (SN 1981, trú tại phố Khang Thái, phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn).

Còn anh Bùi Văn Dũng được phát hiện trong tình trạng nguy kịch nên đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thêm nạn nhân tử vong vụ ngạt khí dưới hầm khách sạn ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngày 11/9,  cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng hoạt động xây dựng để tiến hành điều tra xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG