Thêm nạn nhân tử vong do mưa lũ tại TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 16/10, thông tin từ UBND phường Thủy Vân (TP Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một người đàn ông tử vong do đuối nước.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Thủy Vân, cho biết, khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương nhận tin báo người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông tại đường Vân Dương (phường Thủy Vân).

Thêm nạn nhân tử vong do mưa lũ tại TT-Huế ảnh 1

Thi thể nạn nhân T. được phát hiện tại vùng ngập lũ phường Thủy Vân, TP Huế. Ảnh: CTV

Qua xác minh, danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Văn A. (45 tuổi, ngụ tổ dân phố Vân Dương, phường Thủy Vân). Nguyên nhân ông A. tử vong do bị trượt chân ngã dẫn đến đuối nước. Trong ngày, chính quyền phường Thủy Vân đã đến thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.

Trước đó, vào chiều 15/10, ông Hồ T. (SN 1971, trú thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh, Quảng Điền) chèo ghe tới thăm nhà người thân, sau đó quay về nhà thì gặp dòng lũ xoáy ở vùng nước sâu gây lật ghe. Mặc dù người thân và hàng xóm phát hiện ứng cứu nhưng bất thành. Thi thể ông T. được phát hiện sau thời điểm gặp nạn không lâu.

Thêm nạn nhân tử vong do mưa lũ tại TT-Huế ảnh 2

Cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước trước, trong và sau lũ là rất cao, nếu người dân chủ quan, lơ là. Ảnh: N.V

Mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 14/10 tại TT-Huế cũng làm một người bị thương. Nạn nhân là ông Huỳnh Văn T. (SN 1962, ngụ phường Hương Sơ, TP Huế). Ông T. bị trượt ngã gãy chân trong lúc chuyển lúa lên cao để tránh lũ.

Trong ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế phát đi cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước trước, trong và sau lũ rất cao, nếu người dân chủ quan, lơ là.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.