Thêm một ngôi sao tuyển Anh lỡ World Cup?

Jay Rodriguez đối mặt nguy cơ lỡ VCK World Cup 2014
Jay Rodriguez đối mặt nguy cơ lỡ VCK World Cup 2014
TPO - Vận đen đã bám lấy Jay Rodriguez. Trận đấu với Man City đêm qua, tiền đạo của Southampton đã dính chấn thương rất nặng và có nguy cơ không thể cùng ĐT Anh tham dự VCK World Cup 2014.

Southampton tới làm khách tại The Etihad của Man City và Jay Rodriguez đá chính ngay từ đầu. Nhưng thật không may, ở phút 26, sau một pha va chạm với Kompany, tiền đạo 24 tuổi người Anh đã bất ngờ dính phải một chấn thương ở mắt cá chân và phải rời sân ngay lập tức. Trên khán đài, HLV trưởng ĐT Anh Roy Hodgson tỏ ra rất lo lắng và rồi thì nỗi lo lắng của ông đã trở thành sự thực.

Các bác sĩ xác định, chấn thương của Rodriguez là rất nghiêm trọng và anh có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, đồng nghĩa lỡ VCK World Cup 2014 cùng ĐT Anh. “Rõ ràng đó là một chấn thương không nhẹ. Trong ngày hôm nay, các bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám cẩn thận để xác định mức độ chấn thương. Chúng tôi chưa thể nói trước bất cứ điều gì lúc này”, HLV Pochettino của Southampton cho biết.

“Theo chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, có thể anh ấy đã bị đứt dây chằng ở khu vực mắt cá. Mà nếu điều này trở thành sự thật, Rodriguez sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tháng. Hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ và hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với anh ấy”, bác sĩ của đội, Richard Flynn nói thêm.

Từ đầu mùa tới giờ, Jay Rodriguez đã chơi tổng cộng 38 trận cho Southampton và ghi 17 bàn thắng. Sự ổn định của tiền đạo 24 tuổi người Anh khiến HLV Roy Hodgson rất ưng ý và đã nhắm cho anh một vị trí trên hàng công “Tam sư” dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong mùa hè này. Nhưng giờ thì cả ông lẫn Jay Rodriguez đều sẽ phải thất vọng. Cơ hội để Jay Rodriguez tới Brazil giờ chỉ còn 5%.

Trước Jay Rodriguez, một ngôi sao khác của ĐT Anh là Theo Walcott cũng đối mặt nguy cơ không thể dự World Cup 2014 vì chấn thương. Tiền đạo của Arsenal bị đứt dây chằng đầu gối trong một trận đấu hồi đầu tháng 1 vừa qua và các bác sĩ khẳng định, anh sẽ chỉ có thể trở lại ở đầu mùa giải tới.

MỚI - NÓNG