Thêm một ngôi sao công khai rời bỏ Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Marcos Alonso vừa công khai ý định trở lại La Liga thi đấu sau mùa giải này. Động thái trên càng cho thấy nhiều cầu thủ Chelsea đang bất an với tương lai của đội bóng và muốn rời đi.
Thêm một ngôi sao công khai rời bỏ Chelsea ảnh 1

Marcos Alonso hiện chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng với Chelsea. Tương lai của anh gần như đã được định đoạt sau khi Chelsea nhận lệnh trừng phạt từ chính phủ Anh. Lệnh trừng phạt này liên quan đến ông chủ Roman Abramovich.

Theo đó, Chelsea không được phép gia hạn hợp đồng với cầu thủ hiện có và mua cầu thủ mới. Án phạt này khiến Chelsea phải gác lại kế hoạch giữ chân Alonso, người vẫn duy trì phong độ ổn trong màu áo xanh với 2 bàn, 4 kiến tạo sau 34 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Bởi vậy, có lẽ Alonso cũng xác định rõ rằng anh và Chelsea sẽ đường ai nấy đi vào mùa hè 2022. Anh vừa chia sẻ tham vọng trở lại La Liga thi đấu: "Tôi muốn chơi bóng ở La Liga. Tôi muốn thi đấu và sinh sống tại đây. Lúc này, mọi thứ không còn phụ thuộc vào tôi nữa. Tôi chỉ biết rằng mình phải tập trung hoàn tất mùa giải này và những gì cần đến rồi cũng sẽ đến".

Thêm một ngôi sao công khai rời bỏ Chelsea ảnh 2

Alonso và Azpilicueta nhiều khả năng sẽ chia tay Chelsea để thi đấu ở La Liga

Alonso là người mới nhất phát đi thông điệp không cam kết tương lai với Chelsea. Vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt từ chính phủ Anh mà nhiều cầu thủ đang rục rịch rời bỏ Stamford Bridge. Trước đó, có tin Andreas Christensen đã đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng 4 năm với Barca.

Mùa hè này, nhiều khả năng Cesar Azpilicueta, Kepa cũng rời bỏ Chelsea, trong khi gần như chắc chắn Antonio Rudiger cũng chia tay màu áo xanh do hợp đồng của anh sắp đáo hạn.

Một cuộc tháo chạy đang khiến tương lai Chelsea trở nên u ám. Thời gian tới, hoàn toàn có thể là những Lukaku, Werner hay cả HLV Tuchel. Có lẽ hơn lúc nào hết, các CĐV Chelsea đang nóng lòng muốn quá trình chuyển giao ông chủ của đội bóng được hoàn tất. Có như vậy, họ mới có hy vọng chính phủ Anh sẽ dỡ bỏ án phạt và Chelsea sẽ nối lại đàm phán gia hạn với các trụ cột của mình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.