Thêm một máy bay không người lái bí ẩn lạc vào không phận NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xác một chiếc máy bay không người lái (UAV) bí ẩn đã được phát hiện bởi một nông dân ở miền Bắc Romania, cách biên giới Ukraine không xa.

Lực lượng cảnh sát Romania đã có mặt ở hạt Bistrita-Nasaud (thuộc khu vực Transylvania) hôm qua, 14/3, sau khi một người dân địa phương phát hiện xác máy bay không người lái trên cánh đồng gần nhà.

Hãng tin AP dẫn lời các công tố viên ở thành phố Cluj gần đó cho biết đến thời điểm hiện tại, nguồn gốc của chiếc UAV vẫn chưa được xác định. Vụ việc hiện đang được điều tra.

Một số tờ báo địa phương sau đó cho biết đây là loại UAV Orlan-10 do Nga sản xuất.

Thêm một máy bay không người lái bí ẩn lạc vào không phận NATO ảnh 1
UAV Orlan của Belarus tham gia trong cuộc tập trận "Zapad 2021" ngày 12/9/2021. Ảnh: RIA Novosti

Bistrita-Nasaud nằm ở phía Nam dãy núi Carpathian, cách biên giới Romania với miền Tây Ukraine khoảng 100 km. Hiện chưa rõ bằng cách nào chiếc máy bay có thể xâm phạm không phận Romania - một thành viên quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Nam châu Âu - mà không bị phát hiện hay đánh chặn.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần NATO ghi nhận sự cố UAV bay lạc qua không phận.

Hôm 10/3, một chiếc UAV đã bay từ hướng Ukraine qua Romania, Hungary và rơi xuống thủ đô Zagreb của Croatia. Tổng thời gian chiếc UAV bay qua không phận NATO lên đến khoảng 50 phút.

NATO cho biết lực lượng an ninh của khối đã theo dõi chiếc UAV, nhưng không bắn hạ.

Phát biểu hôm 14/3, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nhấn mạnh quốc gia của ông là một đồng minh "vững chắc và trung thành" với NATO, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào hệ thống phòng không của riêng mình.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Mario Banožić, chiếc UAV rơi xuống nước này “có chứa các bộ phận của bom” và dấu vết chất nổ, cho thấy nó không phải là một máy bay do thám thông thường.

Nguồn gốc chiếc UAV hiện chưa được xác định. Dù vậy dựa trên các mảnh vỡ tại hiện trường, nhiều người đồn đoán đây có thể là máy bay không người lái do thám Tu-141 Strizh do Liên Xô thiết kế.

Máy bay Tu-141 nặng khoảng 6 tấn, có tốc độ khoảng 1.000km/giờ và có tầm hoạt động 1.000km. Máy bay này hạ cánh với sự hỗ trợ của hệ thống dù gắn ở đuôi. Cảnh sát Croatia cũng cho biết đã phát hiện ra những chiếc dù ở khu vực máy bay rơi.

Ukraine hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới còn sử dụng máy bay Tu-141. Tuy nhiên cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc phóng UAV về phía không phận NATO.

Theo RT
MỚI - NÓNG