Thêm một chuyến bay sang Mỹ

Thêm một chuyến bay sang Mỹ
Bắt đầu từ 1/6/2009, Delta sẽ cung cấp dịch vụ bay thẳng hàng ngày nối TPHCM với điểm trung chuyển hàng không (hub) của hãng tại sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản).
Thêm một chuyến bay sang Mỹ ảnh 1
Để bay tới Mỹ, hành khách có thêm một hãng hàng không để chọn lựa.

“Đường bay mới tới TPHCM thêm nhiều kết nối cho hành khách Việt Nam bay sang Hoa Kỳ qua hub Tokyo của chúng tôi. - Ông Brain Swain, Giám đốc Điều hành Khu vực châu Á, hãng Northwest Airlines cho biết - Với nhu cầu đi lại vì mục đích kinh doanh cũng như giải trí giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang tăng cao, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đường bay mới, đem lại dịch vụ thuận tiện tới tất cả các điểm đến trọng yếu tại Bắc Mỹ” .

Có thêm sự kết nối này là do hãng Delta Air Lines (mã giao dịch trên sàn chứng khoán NYSE: DAL) công bố việc mở thêm 15 đường bay quốc tế mới vào mùa hè 2009, bao gồm những chuyến bay đến 12 điểm đến hiện chưa được các hãng hàng không Hoa Kỳ khác khai thác.

Các chuyến bay này sẽ do Northwest Airlines - Hãng hàng không trực thuộc Delta - khai thác và sử dụng máy bay Boeing 757-200 với 16 chỗ ngồi hạng World Business và 144 chỗ ngồi hạng phổ thông 1.

Tận dụng những lợi thế và cơ hội mới được tạo ra thông qua sự sáp nhập với Northwest, Delta đã lập kế hoạch mở thêm một loạt đường bay mới nối Atlanta, Salt Lake City và New York với hub ở Tokyo mở ra dịch vụ bay tới 9 trong số 20 thị trường hàng đầu châu Á chưa được Delta khai thác trước khi sáp nhập. Đường bay Narita-Salt Lake City là đường bay xuyên Thái Bình Dương đầu tiên và duy nhất tới vùng Rocky Mountain.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.