Ninh Bình:

Thêm loạt công trình 'khủng' xâm hại danh thắng Tràng An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên địa bàn huyện Hoa Lư (Ninh Bình) thời gian qua tiếp tục nở rộ các công trình vi phạm trong vùng đệm và vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Điều đáng nói, có những công trình vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản nhưng chậm trễ xử lý.

Theo ghi nhận, tình trạng vi phạm diễn ra phổ biến tại khu vực các xã Ninh Xuân, Ninh Hải và Ninh Thắng của huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Nhiều hộ dân đã lợi dụng việc cải tạo nhà cửa để xây dựng các công trình trái phép trên đất ao, đất vườn. Nhiều hộ dân còn ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm phần đất do xã quản lý để xây dựng công trình kiên cố.

Điển hình, như công trình xây dựng trái phép của hộ ông P.N.Khuê (thôn Hải Nham, xã Ninh Hải) xâm hại vùng lõi danh thắng Tràng An.

Thêm loạt công trình 'khủng' xâm hại danh thắng Tràng An ảnh 1

Trong quá trình xây dựng nhà ở, hộ ông P.N.Khuê (thôn Hải Nham, xã Ninh Hải) xây dựng nhiều công trình trên đất xã quản lý và đất nông nghiệp, đất vườn... xâm hại vùng lõi danh thắng Tràng An. Ảnh: TB.

Lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư thông tin với báo chí, ngày 5/11, Tổ công tác của UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) kiểm tra hiện trường công trình xây dựng của hộ Khuê và bắt quả tang hộ ông Khuê đang tiến hành xây dựng một số công trình trái phép trên phần đất do xã quản lý và đất nông nghiệp, đất vườn.

"Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành tháo dỡ phần công trình vi phạm. Hiện còn một số công trình trên đất vườn gắn với đất thổ cư do hộ ông Khuê xây dựng từ lâu, các phòng chức năng của huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ để yêu cầu gia đình ông Khuê khắc phục hậu quả”, lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Ninh Hải thừa nhận, trong quá trình xây nhà ở hộ ông Khuê san lấp và xây dựng một số công trình trên đất nông nghiệp và đất vườn. Xã đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình ông Khuê phải khắc phục. Tuy nhiên gia đình ông Khuê không chấp hành.

Tương tự, hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) xây dựng công trình “khủng” trên đất nông nghiệp và phần đất do xã quản lý nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An cho biết, công trình đơn vị đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu tháo dỡ nhưng không có kết quả. UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã có nhiều văn bản giao UBND huyện Hoa Lư lên phương án để cưỡng chế tháo dỡ công trình nhưng đã hơn 1 năm nay, công trình này vẫn đang tồn tại.

Như Tiền Phong thông tin, trước đó qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện tại các xã Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh Xuân (huyện Hoa Lư) có hàng chục điểm vi phạm xây dựng không có giấy phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp và lấn chiếm đất trong khu di sản.

Điều đáng nói, dù các cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản xử lý, xử phạt yêu cầu tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, có nhiều công trình sau khi bị phát hiện, xử phạt vẫn tiếp tục xây dựng.

MỚI - NÓNG