Thêm hệ sinh thái công nghệ cho cộng đồng khởi nghiệp ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 19/11, cộng đồng khởi nghiệp ở Đà Nẵng chào đón thêm một hệ sinh thái mới làm cầu nối, kết nối cộng đồng công nghệ thông tin, các Startup và các bạn trẻ yêu công nghệ, chuyển đổi số. 

Hệ sinh thái công nghệ nằm trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do Enouvo Group (làm chủ) - một trong những gương mặt doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trên lĩnh vực công nghệ thông tin thành công và có nhiều dự án cộng đồng thiết thực cho TP Đà Nẵng. Đây cũng là một trong các đơn vị tiên phong trong việc phát triển mô hình không gian làm việc chung ở khu vực miền Trung với không gian mở dành nhiều hỗ trợ cho các startup, các bạn trẻ làm việc tự do từ các nơi trên thế giới khi đến với Đà Nẵng.

Thêm hệ sinh thái công nghệ cho cộng đồng khởi nghiệp ở Đà Nẵng ảnh 1

Không gian làm việc chung bên trong hệ sinh thái công nghệ vừa được ra mắt.

Năm 2017 và 2019, đơn vị này khởi nghiệp không gian làm việc chung và ra mắt mô hình hệ sinh thái co-working & co-living đầu tiên tại TP Đà Nẵng, là nơi các bạn trẻ có thể gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những ý tưởng, sản phẩm của mình với những người cùng chí hướng, qua đó gắn kết với nhau thành một cộng đồng và tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Dù ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 nhưng lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn gặt hái được những thành công. Nhiều doanh nghiệp công nghệ của TP trong đó có Enouvo vẫn khẳng định mình những giải thưởng trong nước và quốc tế. Những đơn hàng, dự án từ nhiều quốc gia trên thế giới và nhân lực công nghệ thông tin đổ về Đà Nẵng liên tục tăng, các hệ sinh thái mới ra đời để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ thông tin của TP

Chị Trần Hạnh Trang (CEO Enouvo Group) cho biết: Những hệ sinh thái công nghệ được tạo ra không chỉ làm cầu nối mà còn để thu hút nhân lực công nghệ thông tin trong nước và quốc tế về với Đà Nẵng.

"Chúng tôi mong muốn thế giới sẽ biết về Đà Nẵng không chỉ là thành phố biển, thành phố đáng sống mà còn là trung tâm của nhân tài công nghệ, với những công dân không biên giới đầy tài năng, sáng tạo”, chị Trang cho biết.

Thêm hệ sinh thái công nghệ cho cộng đồng khởi nghiệp ở Đà Nẵng ảnh 2

Đà Nẵng ngày càng có nhiều hệ sinh thái công nghệ để ươm mầm các ý tưởng sáng tạo.

Anh Nguyễn Văn Chương, Giám đốc điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) cho biết: Những hệ sinh thái công nghệ mới sẽ là nơi để kết nối sâu rộng hơn và là nơi hiểu được nhu cầu thực sự của những startup khởi nghiệp đang cần gì, thiếu gì. Qua đó hỗ trợ, ươm mầm những ý tưởng thành hiện thực, thành những sản phẩm phục vụ công cuộc chuyển đổi số.

“Lãnh đạo TP Đà Nẵng đang rất kỳ vọng có nhiều hệ sinh thái công nghệ để làm “tổ” thu hút tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến với Đà Nẵng, để TP trở thành trung tâm công nghệ thông tin không chỉ trong khu vực và trên thế giới”, anh Chương cho biết.

Cũng theo anh Chương, thời gian qua những hệ sinh thái công nghệ của Đà Nẵng đang phát triển mạnh và nhận được sự tin tưởng của các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp cũng như các tổ chức Chính phủ, tổ chức nước ngoài. Cộng đồng các bạn trẻ công nghệ thông tin ở Đà Nẵng đang có nhiều hơn cơ hội giao lưu, học hỏi, phát triển, cùng văn hóa làm việc đa quốc gia từ những hệ sinh thái. Những hệ sinh thái sẽ là nơi mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những ý tưởng, sản phẩm của mình với những người cùng chí hướng, qua đó gắn kết với nhau thành một cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.