Thêm bằng chứng khiến Knet khẳng định Giselle (aespa) có gia thế "không phải dạng vừa"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, bức ảnh Giselle (aespa) khoe người hâm mộ về bộ nhẫn mới trên Bubble khiến cư dân mạng Hàn chú ý. Bóc giá của những chiếc nhẫn này, kết hợp cùng loạt tin đồn trước đó, netizen tin rằng chuyện Giselle là một tiểu thư, được sinh ra đã "ngậm thìa vàng" là sự thật.

Giselle chia sẻ trên Bubble 2 bức ảnh mới, khoe với người hâm mộ về những chiếc nhẫn mới mua. Fan đã "truy vết" và chỉ ra tất cả những chiếc nhẫn này đều của thương hiệu Chrome Hearts. Trong tổng số 5 chiếc nhẫn được Giselle đăng tải, chiếc rẻ nhất có giá khoảng 516 đô la Mỹ (hơn 11,6 triệu VNĐ), chiếc đắt nhất có giá lên đến 6.402 đô la Mỹ (gần 145 triệu VNĐ).

Thêm bằng chứng khiến Knet khẳng định Giselle (aespa) có gia thế "không phải dạng vừa" ảnh 1

Bộ nhẫn mới được Giselle khoe với fan. Cô nàng cũng từng chia sẻ bản thân thích sưu tầm phụ kiện đến từ Chrome Hearts. - Ảnh: @aespafashion

Từ fan đến "người qua đường" đều xuýt xoa trước độ "chịu chi" của Giselle. Một số netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Giselle mới chỉ 21 tuổi, là tân binh 1 năm tuổi nhưng đã có thành công nhất định trong sự nghiệp, có thể mua sắm và làm những điều cô nàng yêu thích.

Một bộ phận netizen khẳng định chuyện Giselle sở hữu những món đồ xa xỉ, hàng hiệu là do cô nàng vốn có xuất thân giàu có: "Kể cả có được trả lương từ sớm vì là tân binh thì bỏ ra chừng ấy tiền khi còn ít tuổi như vậy cũng là bởi em ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Em ấy có tất tần tật đồ của Chrome Heart từ trang sức, mũ, quần áo. Giày của em ấy cũng đắt tiền luôn."

Thêm bằng chứng khiến Knet khẳng định Giselle (aespa) có gia thế "không phải dạng vừa" ảnh 2

Cư dân mạng đều không thể phủ nhận khí chất sang trọng, tiểu thư đài các, xứng tầm với độ "chịu chi" của Giselle.

Trở lại với trào lưu 5 tỷ won rầm rộ một thời của K-Pop, Giselle từng đưa ra câu trả lời khiến fan trầm trồ, chuẩn "rich kids" của mình. Khi được fan hỏi nên làm gì nếu ai đó đưa cho bạn fan 5 tỷ won (gần 100 tỷ đồng) nhưng đổi lại là không được thích Giselle nữa, Giselle đã ngay lập tức trả lời: "Vậy thì mình sẽ đưa cho bạn 6 tỷ". Netizen đùa rằng hẳn nữ idol phải có gia sản đồ sộ cỡ nào mới có thể "mạnh miệng" với fan như vậy.

Ngay từ khi mới ra mắt, vô số tin đồn về gia thế tầm cỡ của Giselle đã xuất hiện. Giselle sinh ra ở Garosu-gil, quận Gangnam - khu vực giàu có, sầm uất bậc nhất Seoul, Hàn Quốc. Nữ idol từng theo học tại trường Quốc tế Sacred Heart ở Tokyo, Nhật Bản. Đây là ngôi trường có mức học phí cao ngất ngưởng, lên đến hơn 460 triệu đồng/ năm.

Thêm bằng chứng khiến Knet khẳng định Giselle (aespa) có gia thế "không phải dạng vừa" ảnh 3

Cư dân mạng cũng từng nghi ngờ gia đình của Giselle có thể có mối quan hệ thân thiết với Cho Joo Hee. Bà là một phóng viên có tiếng trong nghề, là Giám đốc văn phòng ABC News tại Seoul, từng có cơ hội gặp riêng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Netizen phát hiện tài khoản Twitter của Cho Joo Hee chỉ theo dõi hai tài khoản của aespa và SuperM. Thậm chí, một dòng tweet cũ của bà từng nhắc đến cô cháu gái Aeri Uchinaga (tên thật của Giselle).

Tuy nhiên, những tin đồn này vẫn chưa được xác thực. Giselle khá kín tiếng về gia đình và xuất thân của cô nàng vẫn còn là một ẩn số.

Thêm bằng chứng khiến Knet khẳng định Giselle (aespa) có gia thế "không phải dạng vừa" ảnh 7
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

HHT - I-LAND 2 đã chính thức khởi động với tập đầu tiên lên sóng vào tối 18/4. Một trong những ca khúc được chọn đánh giá thí sinh là "UNFORGIVEN" (LE SSERAFIM). Vô tình lên sóng giữa làn sóng tranh cãi hát live của nhóm nữ nhà Source Music, phần trình diễn của các thực tập sinh (TTS) được đặt lên bàn cân so sánh.