Ngày 12/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông báo, kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định 8 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình 4 trường hợp và trên địa bàn thành phố 4 trường hợp.
Bốn trường hợp trên địa bàn huyện Hòa Bình là thân nhân và bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình đã phong toả, cách ly y tế vào ngày 11/9. Như vậy, từ ngày 10/9 đến ngày 12/9/2021, tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 gồm 7 thân nhân và bệnh nhân, 2 nhân viên y tế.
Thành phố Bạc Liêu liên tục xét nghiệm bóc tác F0 ra khỏi cộng đồng |
Như Tiền Phong thông tin, Chủ tịch UBND huyện Hoà Bình quyết định phong toả, cách ly y tế Trung tâm y tế huyện Hoà Bình với 40 y, bác sĩ, nhân viên y tế, 106 bệnh nhân, thân nhân người bệnh và 26 ca F0 đang điều trị.
Bạc Liêu giãn cách xã hội mức độ nguy cơ thêm một tuần
Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký Quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ từ ngày 13/9 đến hết 19/9/2021.
Kiểm soát chặt người dân ra đường không cần thiết, quản lý chặt người đi- đến địa bàn |
Cụ thể, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 6 phường nội ô của thành phố Bạc Liêu là Phường 1, 2, 3, 5, 7 và Phường 8. Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn còn lại của tỉnh Bạc Liêu là phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu) và toàn bộ địa bàn huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải, thị xã Giá Rai.
Xét nghiệm cộng đồng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhất là vùng có nguy cơ rất cao |
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố (trọng tâm là thành phố Bạc Liêu) thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế về công tác xét nghiệm phòng, chống COVID-19. Trong đó, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng, trước tiên là tại các khu vực phong tỏa, các khóm, ấp, xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao.
Cách ly tập trung người về từ vùng dịch nhằm phòng lây lan ra cộng đồng |
Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh.
Hỗ trợ lao động sản xuất '3 tại chỗ', tuyến đầu phòng, chống dịch
Sáng 12/9, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười cho biết, đã xét, hỗ trợ đợt đầu cho 337 cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, mỗi người 1 triệu đồng.
Lao động tại xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu sản xuất 3 tại chỗ được chia sẻ khó khăn |
Liên đoàn Lao động Cà Mau đang hỗ trợ cho 1.905 công nhân đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ” tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn 1 triệu đồng/người để chia sẻ khó khăn với công nhân, lao động duy trì sản xuất, không bị đứt gãy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.
Nguồn kinh phí tích luỹ, vận động thêm từ nhà hảo tâm, tính từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, Liên đoàn Lao động Cà Mau trao hỗ trợ cho gần 500 công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các khu nhà trọ tự quản, hỗ trợ công đoàn viên thực hiện cách ly tập trung và lực lượng kiểm soát tuyến đầu chống dịch…
Việc hỗ trợ lao động đã góp phần các doanh nghiệp duy trì sản xuất trong đại dịch |
Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Cà Mau tiếp tục rà soát, xem xét, hỗ trợ cho các lao động tham gia sản xuất theo “Một cung đường, hai điểm đến”, góp phần chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền địa thực hiện tốt chính sách an dân để phòng, chống dịch COVID-19.