Thêm 5 bệnh nhân ở Đà Nẵng chiến thắng COVID-19, được ra viện

Bác sĩ bệnh viện dã chiến Hoà Vang và bệnh nhân COVID-19 thể hiện niềm tin quyết thắng COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành
Bác sĩ bệnh viện dã chiến Hoà Vang và bệnh nhân COVID-19 thể hiện niềm tin quyết thắng COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Sáng nay, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức trao giấy và tiễn 5 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại đây xuất viện sau khi khỏi bệnh. Như vậy, Đà Nẵng đã có 20 bệnh nhân chiến thắng COVID-19. 
Ngày 14/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tổ chức lễ trao giấy xuất viện cho 5 bệnh nhân COVID-19 được bệnh viện điều trị khỏi.
5 trường hợp được xuất viện gồm: Bệnh nhân 613, (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); bệnh nhân 628, (trú thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); bệnh nhân 642, (trú đường Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng); bệnh nhân 667, (trú thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và bệnh nhân 687, (trú phường Hòa Cường Nam,quận Hải Châu).
Thêm 5 bệnh nhân ở Đà Nẵng chiến thắng COVID-19, được ra viện ảnh 1 Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao giấy tờ ra viện cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành
Sau khi ra viện, các bệnh nhân sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nơi cư trú, cơ quan y tế địa phương 14 ngày theo quy định phòng chống dịch.
Trước đó, ngày 13/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cũng trao giấy chứng nhận xuất viện cho 10 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại đây đã khỏi bệnh. Trước đó 2 ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng điều trị khỏi và cho 5 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.
Như vậy, đến sáng 14/8, Đà Nẵng đã có 20 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi và cho xuất viện.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.