Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5

0:00 / 0:00
0:00
Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5
TPO - Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) lấy điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao lên tới 30,5, dù không môn nào nhân hệ số 2.

Đại học Hồng Đức lấy điểm chuẩn tới 30,5

Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) lấy điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao lên tới 30,5, dù không môn nào nhân hệ số 2.

Đại học Hồng Đức công bố điểm trúng tuyển xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học bạ THPT. Ở phương thức xét kết quả thi, trong khi nhiều ngành chỉ lấy 15 điểm, ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao lấy tới 30,5, cao hơn năm ngoái 1,25 điểm. Với mức này, thủ khoa khối C00 hay D01 cũng không thể trúng tuyển nếu không có điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Ngành Sư phạm Toán học, Vật lý và Lịch sử chất lượng cao cũng lấy điểm rất cao, từ 25,5 đến 29,75.

Các ngành thuộc chương trình chuẩn, điểm trúng tuyển từ 15 đến 27,75. Trong đó, những ngành năm ngoái không xét tuyển được bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT lấy điểm rất cao. Chẳng hạn, ngành Sư phạm Ngữ văn lấy tới 27,75, ngang Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các ngành ngoài sư phạm chỉ lấy 15, cụ thể như sau:

Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5 ảnh 1
Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5 ảnh 2
Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5 ảnh 3
Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5 ảnh 4

ĐH Điện lực:

Điểm trúng tuyển đợt I tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2021 của trường Đại học Điện lực dưới đây là điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

Cụ thể như sau:

Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5 ảnh 5
Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5 ảnh 6
Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5 ảnh 7

Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) cao nhất lấy 22,5 điểm

Năm nay, đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội), Công nghệ thông tin chất lượng cao lấy 22,5 điểm, cao nhất trong số ngành đào tạo. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn 2,5 so với điểm chuẩn cao nhất năm ngoái. Hai ngành khác có điểm chuẩn 20 là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Điểm chuẩn thấp nhất là 15, gồm một số ngành Địa chất học, Kỹ thuật địa chất, Địa kỹ thuật xây dựng... Đây cũng là mức thấp nhất của năm ngoái.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Thêm 3 trường phía Bắc công bố điểm chuẩn, có ngành lấy kỉ lục 30,5 ảnh 8
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.