Thêm 287 đơn vị máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ

 Sinh viên Hoàng Thị Hạnh tham gia hiến máu chào mừng Ngày Chủ nhật đỏ 2014. Ảnh: Trường Phong
Sinh viên Hoàng Thị Hạnh tham gia hiến máu chào mừng Ngày Chủ nhật đỏ 2014. Ảnh: Trường Phong
TP - Ngày 10/1, hàng trăm sinh viên ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định hiến máu trong chương trình “Giọt hồng mùa xuân” thường niên của nhà trường. Tuy nhiên, năm nay, sự kiện thêm ý nghĩa khi chung tay với tuổi trẻ cả nước hưởng ứng Ngày Chủ nhật Đỏ 2014.

Làm lễ sinh nhật tròn 18 tuổi cách đây 2 tháng – vừa đủ điều kiện để hiến máu nên biết tin có ngày hiến máu chào Chủ nhật Đỏ, Hoàng Thị Hạnh, sinh viên năm nhất khoa Điện điện tử hăng hái đến trường từ sớm để đăng ký.

Nữ sinh sinh năm 1995 cho biết, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, những giọt máu cho đi có thể cứu giúp được những người đang điều trị trong bệnh viện, nên dù sợ kim tiêm, Hạnh rất muốn tham gia. Để lấy thêm can đảm, Hạnh rủ theo 5 “đồng đội” cùng lớp đến trường hiến máu cùng mình. Hiến máu xong, Hạnh cảm thấy vui và thoải mái vì vừa làm được một việc ý nghĩa.

Với Đinh Thị Hoa, sinh viên Khoa Kinh tế chuyên ngành Kế toán, đây đã là lần thứ 2 hiến máu nên Hoa không sợ. Hơn nữa, bên cạnh Hoa luôn có các tình nguyện viên trò chuyện, giúp đỡ suốt quá trình hiến máu. Hòa cùng nhiệt huyết với sinh viên, nhiều thầy cô giáo trong trường cũng tham gia hiến máu.

Ngày hội “Giọt hồng mùa xuân” 2014 cũng là lần thứ 6 thầy Tô Đức Nhuận tham gia hiến máu. Theo thầy Nhuận, hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, cần được nhân rộng trong thanh thiếu niên, sinh viên.

Là đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện vận động hiến máu của trường, Mai Trọng Tấn và các bạn làm nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, động viên tinh thần cho các sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

“Tới cuối ngày, chúng mình cũng sẽ hiến máu. Bây giờ phải dưỡng sức để chăm sóc các bạn”, Tấn nói. Cuối ngày, gần chục bạn trong đội của Tấn tham gia hiến máu, đóng góp vào tổng số 287 đơn vị máu thu được.

* Trước đó, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng, ngày Chủ nhật đỏ là một hoạt động có nhiều ý nghĩa. Hàng năm, Tỉnh Đoàn cũng phát động các chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu phục vụ công tác điều trị, chữa bệnh trong các bệnh viện.

“Chủ nhật Đỏ diễn ra dịp đầu năm 2014, năm Tình nguyện quốc gia, nên Tỉnh Đoàn hết sức ủng hộ. Trong những năm tới, Tỉnh Đoàn Nam Định mong muốn sẽ trở thành một địa phương phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Chủ nhật Đỏ thường niên”, chị Thủy nói.

Cũng theo Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định, sau hai chương trình hiến máu tại trường ĐH Điều dưỡng Nam Định và ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, trong ngày 11/1, Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động như treo băng rôn, đạp xe tuyên truyền về Chủ nhật đỏ, để ngày chính thức diễn ra Chủ nhật Đỏ (12/1) sẽ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia.

Hãy đến với Chủ Nhật Đỏ!

Trong các ngày 11,12 và 14/1/2014, Chủ nhật Đỏ vẫn tiếp tục diễn ra tại 11 điểm trên cả nước. Bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 11/1/2014: Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Nông - Lâm Thái Nguyên; từ 7 giờ sáng ngày 12/1/2014: trường Đại học Thương mại Hà Nội (đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội); trường ĐH Sư phạm TP HCM (280 An Dương Vương, Quận 5 TPHCM) và trường Đại học Cảnh sát nhân dân (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM); Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu nhi tỉnh Nam Định; Trường tiểu học Ông Ích Khiêm (số 75 đường Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Đà Nẵng); Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, số 2 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ; Nhà Văn hóa Thanh Thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk (từ 13 giờ chiều 12/1); ĐH Y-Dược Thái Bình (373 Lý Bôn, TP Thái Bình); Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An (45 đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh).
Ban tổ chức cám ơn tấm lòng nhân ái của bạn đọc!

H.T

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.