Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc

TPO - Hà Nội bước vào những ngày đầu trong đợt giãn cách xã hội thứ 2 trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 23/8 để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, lượng xe cộ ghi nhận trong buổi sáng đầu tuần trên nhiều tuyến phố vẫn khá đông đúc.
Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 1

Mới đây, UBND TP Hà Nội quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 23/8 để phòng chống dịch COVID-19.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 2

Ghi nhận của PV trong sáng đầu tuần thứ 3 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17/CT-UBND, lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc, nhộn nhịp trên nhiều tuyến phố Thủ đô.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 3

Khá đông phương tiện di chuyển trên cầu vượt tại ngã tư Thái Hà-Tây Sơn.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 4

Lượng xe cộ lớn di chuyển về phía trung tâm.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 5

Rất đông người và xe qua lại trên đường Tây Sơn.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 6

Người và xe lại qua lại tấp nập vào giờ cao điểm sáng.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 7

Đường Nguyễn Trãi nhộn nhịp khác hẳn cảnh vắng vẻ trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 8

Trong thời gian giãn cách xã hội, Thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng...

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 9

Đường Trường Chinh ùn ứ nhiều phương tiện.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 10

Khá đông phương tiện di chuyển trên tuyến đường vành đai 3.

Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 11
Thêm 15 ngày giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp, đông đúc ảnh 12

Xe di chuyển qua đường Nguyễn Chí Thanh khá đông, khác hẳn với cảnh vắng lặng những ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.