CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2
TPO - Sáng 5/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 4/8 đến 7h00 ngày 5/8), Nghệ An ghi nhận 13 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Tất cả đều là công dân về từ các tỉnh phía Nam.

1. C.Đ.D, nam, sinh năm 2000, trú xóm Trung Bắc, xã Quang Thành, huyện Yên Thành. Ngày 2/8, D. đi từ TPHCM về xã Quang Thành, được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Quang Thành và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/8, D. lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS –CoV- 2.

2. H.T.K, nữ, sinh năm 2000, trú xóm Đông Yên, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 2/8, K. đi từ TPHCM về xã Hồng Thành, được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Hồng Thành và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/8, K. lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

3. N.Đ.T, nam, sinh năm 1987, trú xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. Ngày 3/8, T. đi từ Bình Dương về đến Nghi Lộc, được cách ly tập trung tại Trường THCS Hưng Đồng và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, tối 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

4. N.T.T.H, nữ, sinh năm 1992, trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Ngày 25/7, H. đi từ TPHCM về đến Nghi Lộc, được cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nghi Văn và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 26/7, 30/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 3/8, H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, tối 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

5. H.V.T, nam, sinh năm 1989, trú xã Nghi Đồng, Nghi Lộc. Ngày 28/7, T. đi từ Bình Dương về đến Nghi Lộc, được cách ly tập trung tại Trường Mầm non Nghi Đồng và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 29/7, 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

6. T.B.H, nam, sinh năm 1999, trú xã Nghi Đồng, huyên Nghi Lộc. Ngày 28/7, H. đi từ TPHCM về đến huyện Nghi Lộc, được cách ly tập trung tại Trường Mầm non Nghi Đồng và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 29/7, 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

7. T.B.S, nam, sinh năm 1993, trú xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Ngày 28/7, bệnh nhân đi từ TPHCM về đến huyện Nghi Lộc, được cách ly tập trung tại Trường Mầm non Nghi Đồng và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 29/7, 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, S. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

8. L.V.L, nam, sinh năm 1992, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ngày 2/8, L. đi từ Bình Dương về đến huyện Tương Dương, được cách ly tập trung tại Trung tâm dạy nghề huyện Tương Dương. Ngày 3/8, L. lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/8, L. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

9. V.V.M, nữ, sinh năm 1995, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ngày 2/8, M. đi từ Bình Dương về đến huyện Tương Dương, được cách ly tập trung tại Trung tâm dạy nghề huyện Tương Dương. Ngày 3/8, M. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/8, M. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

10. L.T.Đ, nữ, sinh năm 1995, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ngày 2/8, Đ. đi từ Bình Dương về đến huyện Tương Dương, được cách ly tập trung tại Trung tâm dạy nghề huyện Tương Dương. Ngày 3/8, Đ. lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/8, Đ. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

11. V.T.P, nam, sinh năm 1993, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ngày 2/8, P. đi từ Bình Dương về đến huyện Tương Dương, được cách ly tập trung tại Trung tâm dạy nghề huyện Tương Dương. Ngày 3/8, P. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/8, P. lấy mẫu xét nghiệm lần 2, tối 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

12. L.V.G, nam, sinh năm 2002, trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Ngày 2/8, G. đi từ Bình Dương về đến huyện Con Cuông, được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung xã Lục Dạ. Ngày 3/8, G. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/8, G. lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

13. N.T.X, nam, sinh năm 1991, trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu. Ngày 3/8, X. đi từ Bình Dương về đến huyện Diễn Châu, được cách ly tập trung tại Trạm Y tế Diễn Quảng. Ngày 4/8, X. được lấy mẫu gửi CDC. Sáng 5/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2. (Thu Hiền)

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 310 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 18 địa phương: TP. Vinh: 95, Quỳnh Lưu: 79, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 24, Yên Thành: 15, Kỳ Sơn: 13, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 08, Anh Sơn: 08, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 10, Đô Lương: 05, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 02, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 02, Quế Phong: 01.

COVID ngày 5/8

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

05/08/2021 08:48

Bà Rịa-Vũng Tàu vượt mốc 1.800 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 4/8 đến 6h ngày 5/8/2021, tỉnh này ghi nhận 188 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Bà Rịa có 2 ca, gồm 1 ca liên quan đến nhân viên y tế đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân, phát hiện tại Bệnh viện Y học Cổ truyền; 1 ca khác cũng liên quan đến nhân viên y tế đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân, phát hiện tại Bệnh viện Bà Rịa.

TP.Vũng Tàu ghi nhận 22 ca. Trong đó, 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, liên quan đến BN 28499, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp; 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Vũng Tàu (2 ca liên quan đến BN 24899 và 1 ca liên quan đến BN 95079); 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn viết Xuân; 11 ca ghi nhận trong khu vực phong toả, liên quan đến chùm ca bệnh 24899 (7 ca tại phường 10 và 4 ca tại phường 11); 2 ca ghi nhận trong khu vực phong toả, liên quan đến BN 72507, tại phường Thắng Nhì; 3 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (2 ca tại phường 11 và 1 ca tại phường Thắng Nhì).

Huyện Long Điền ghi nhận 145 ca. Trong đó, 42 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (15 ca tại Trung đoàn Minh đạm, 9 ca tại Trường Tiểu học Chu Văn An và 18 ca tại Trường Tiểu học Phước Tỉnh); 103 ca ghi nhận trong khu vực phong toả thuộc thị trấn Long Hải.

Huyện Đất Đỏ có 1 ca trong khu cách ly tập trung, liên quan đến BN 95038, tại Trường THCS Long Tân. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 14 ca, gồm 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, liên quan tới BN 37515 (1 ca tại ký túc xá Trường Cao đẳng Dầu Khí và 4 ca tại Trường Tiểu học Hồ tràm); 9 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, tại Trường THCS Quang Trung (4 ca liên quan tới BN 37515 và 5 ca liên quan tới BN 48593).

Huyện Châu Đức có 2 ca, gồm 1 ca liên quan đến bệnh nhân đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân, phát hiện tại Bệnh viện Bà Rịa; 1 ca đi về từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 2 ca ngoài cộng đồng, là người về từ Biên Hoà, Đồng Nai.

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 tính từ ngày 28/6 đến nay là 1.831 ca. Trong đó 62 ca đã khỏi bệnh, số ca đang điều trị là 1.769 ca. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.730 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, dù xuất hiện nhiều ca nhiễm mới nhưng đều tập trung ở các khu cách ly hoặc khu phong tỏa. Các địa phương cần chủ động phối hợp với cơ quan y tế kịp thời xác định khu vực nguy cơ cao đến rất cao, nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa địa bàn để dập dịch, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay để bóc tách F0 đưa đi điều trị, làm sạch địa bàn, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh.

Các địa phương cũng phải chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, bám sát, nắm chắc địa bàn và công tác phòng chống dịch tại địa phương, dự báo tình hình, đánh giá, phân loại mức độ, nguy cơ đến từng khu phố, thôn ấp, địa bàn dân cư.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị từng người được cách ly trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa cần nghiêm túc chấp hành, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch để tránh xảy ra lây nhiễm chéo. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc… (Duy Quang)

05/08/2021 09:35

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 9.436 ca tử vong vì COVID-19

Cả thế giới có 200.894.650 ca mắc, trong đó 180.882.171 khỏi bệnh; 4.268.367 tử vong và 15.744.132 đang điều trị (93.462 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 647.825 ca, tử vong tăng 9.436 ca.

- Châu Âu tăng 134.347 ca; Bắc Mỹ tăng 130.399 ca (Mỹ 95.483 ca), Nam Mỹ tăng 62.733 ca; châu Á tăng 279.121 ca (tăng nhiều), châu Phi tăng 39.756 ca; châu Đại Dương tăng 1.442 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 88.241 ca, trong đó: Indonesia tăng 35.867 ca, Malaysia tăng 19.819 ca, Thái Lan tăng 20.200 ca, Philippines tăng 7.342 ca, Myanmar tăng 4.095 ca, Campuchia tăng 583 ca, Lào tăng 290 ca, Đông Timor tăng 45 ca.

Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 04/8, Việt Nam có 181.756 ca nhiễm trong đó có 2.331 ca nhập cảnh và 179.425 ca mắc trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 177.855 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 03/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

- Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 54.332 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 470 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.553.167 mẫu cho 18.652.439 lượt người.

Trong ngày có 263.272 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 7.553.318 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.774.332 liều, tiêm mũi 2 là 778.986 liều. (Lê Vũ)

05/08/2021 10:03

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 trở về từ Bình Dương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là 5 trường hợp tự về từ tỉnh Bình Dương.

5 ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận gồm: nam H.D.M (SN 1989), nam N.V.T (SN 1978) và nam N.Đ.P (SN 1971), cùng trú tại xã Lộc Yên, Hương Khê; nam L.Q.H (SN 1996) trú xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên; nữ N.M.D (SN 1987), xã Đỉnh Bàn, Thạch Hà.

Cả 5 công dân này ngay khi về đến Hà Tĩnh đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR vào sáng 5/8 khẳng định, 5 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 190 ca mắc COVID-19. (Hoài Nam)

05/08/2021 10:04

Huyện Kim Thành ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2

Trong đó, 3 ca cùng trú tại xã Kim Xuyên, gồm: anh T.V.T (SN 1976), chị B.T.L (SN 1996) và cháu V.B.M.Đ (SN 2013). Trường hợp còn lại là anh T.N.S (SN 1993), trú thôn Hưng Hòa, xã Liên Hòa.

Bốn ca bệnh mới đều liên quan các ca bệnh trước đó và được cơ quan chức năng đưa vào cách ly tập trung từ nhiều ngày trước.

Trong quá trình cách ly theo dõi sức khỏe, lực lượng y tế đã 3 lần lấy mẫu xét nghiệm và lần gần nhất cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, nữ bệnh nhân B.T.L (SN 1996, ở thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên) đang mang thai tuần thứ 14.

Theo dịch tễ, hằng ngày chị B.T.L ở nhà trông con và bán hàng quần áo tại nhà. Từ ngày 28-31/7, chị ở nhà bán hàng và có tiếp xúc một số người nhưng không nhớ rõ là ai. Ngoài ra, thỉnh thoảng chị có tiếp xúc với một vài người cùng xóm.

Ngày 29/7, chị cùng chồng về nhà bố mẹ chồng tại thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận (thị xã Kinh Môn) ăn cơm, tiếp xúc với nhiều người thân.

Ngày 31/7, chồng chị được xác định là F1 của bệnh nhân T.V.T và bệnh nhân N.T.N do đó, chị thuộc diện F2 và được cách ly tại nhà.

Sáng 1/8, chị B.T.L được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Chiều 3/8, chị được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sáng 4/8, chị được lấy mẫu đơn và tiếp tục cho kết quả dương tính.

Lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết xác định có 8 trường hợp F1 liên quan nữ bệnh nhân.

Từ ngày 31/7 đến nay, huyện Kim Thành đã ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2. (Nguyễn Hoàn)

05/08/2021 10:06

Nam cán bộ phường ở TP Hải Dương dương tính SARS-CoV-2

Sáng 5/8, BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương thông tin, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp là cán bộ phường trên địa bàn thành phố dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp này là anh C.K.T (SN 1987, trú phố Bình Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương), là Phó chỉ huy trưởng phụ trách Ban Chỉ quy quân sự phường Tân Bình.

Dịch tễ bước đầu xác định, ngày 2/8 anh C.K.T đến cơ quan làm việc. Chiều cùng ngày anh đi giao giá kê hàng cho Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam tại phường Tứ Minh, chỉ tiếp xúc với bảo vệ và không vào trong công ty.

Ngày 3/8, anh C.K.T tới cơ quan làm việc và chiều cùng ngày có biểu hiện sốt nên về nhà nhờ người thân mua thuốc hạ sốt. Sau khi hạ sốt anh lại tới cơ quan, sau đó tới Văn phòng Công chứng số 1 ở phố Bạch Đằng.

Sáng 4/8, anh C.K.T ra vẫn còn sốt nên ra trạm y tế phường khai báo. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã phong toả tạm thời khu vực anh C.K.T sinh sống và khẩn trương rà soát các trường hợp F1, F2. (Nguyễn Hoàn)

05/08/2021 12:36

Hơn 300 y bác sĩ BV Việt Đức vào TPHCM điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch

Sáng 5/8, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc BV Việt-Đức cho biết, trong hôm nay hơn 300 y bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức sẽ vào TPHCM 3 cùng tại Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế thiết lập trên cơ sở Bệnh viện dã chiến số 13 tại TPHCM phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.

Cùng với hàng trăm thiết bị y tế với tổng trọng lượng khoảng gần 8 tấn của Bệnh viện Việt Đức và 9 y bác sĩ di chuyển từ Hà Nội đã đến ga Sài Gòn rạng sáng 5/8 bằng tàu hỏa. Hơn 300 y bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức vào TPHCM để làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực sẽ di chuyển bằng máy bay trong hôm nay.

Đội quân tinh nhuệ chi viện cho TPHCM lần này của Bệnh viện Việt-Đức là những bác sĩ chuyên ngành hồi sức, gây mê, ngoại khoa… và điều dưỡng có khả năng thiết lập, vận hành thở máy để điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Trước giờ lên đường tất cả các y bác sĩ đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chạy đua với thời gian, chung sức đồng lòng tham gia chống dịch, cứu chữa người bệnh COVID-19 nặng và rất nặng của Thành phố.

Nhiều y bác sĩ đã quyết định cắt tóc, đặc biệt những nữ y bác sĩ còn cắt mái tóc dài của mình để tiện chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nặng.

Phó Giám đốc Đồng Văn Hệ cho biết số trang thiết bị này đã được vận chuyển ngay từ Ga Sài Gòn về Trung tâm hồi sức tích cực.

Ngay sáng nay, các chuyên gia, kỹ sư của BV cùng các bên liên quan nhanh chóng bắt tay vào phân chia, thiết lập và lắp đặt các công đoạn kỹ thuật.

“Chúng tôi đang chạy đua cùng thời gian, nỗ lực nhất có thể nhằm nhanh chóng hoàn thiện các công việc kỹ thuật để có thể vận hành nhanh nhất Trung tâm Hồi sức tích cực để điều trị cho người bệnh”, PGS.TS Đồng Văn Hệ nói.

Trước đó, các đoàn công tác của Bệnh viện Việt-Đức do GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc bệnh viện cùng các chuyên gia về hồi sức, gây mê, kỹ sư có chuyên môn về thiết lập hệ thống điều trị hồi sức đã có mặt tại TPHCM khảo sát trực tiếp hạ tầng của Bệnh viện dã chiến số 13.

Trước đó, tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của TPHCM về công tác phòng chống dịch, để tăng cường năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 cho Thành phố, đặc biệt là bệnh nhân nặng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã quyết định thiết lập thêm các Trung tâm hồi sức tích sực COVID-19 của Bộ Y tế trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, ngoài Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP HCM 1.000 giường, Bộ Y tế thiết lập thêm 4 Trung tâm hồi sức tích cực khác và phân công Bệnh viện Bạch Mai, Việt-Đức, Trung ương Huế và Đại học Y Dược TPHCM chịu trách nhiệm điều hành.

Bệnh viện Việt-Đức được giao thiết lập, điều hành Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quy mô 500 giường trên cơ sở BV dã chiến số 13. Bộ trưởng cũng giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hỗ trợ hoạt động chuyên môn của Trung tâm hồi sức tích cực này. (Hà Minh)

05/08/2021 15:48

7 ca bị phát hiện mắc COVID-19 tại Thái Bình được cách ly sớm, không gây nguy cơ lây lan

Chiều nay, 5/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 7 trường hợp về từ TPHCM có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, toàn bộ đã được cách ly tập trung ngay khi về quê nên không gây nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc CDC Thái Bình cho biết, 7 trường hợp dương tính với SARS nói trên được ghi nhận vào đêm qua, rạng sáng nay khi đơn vị này hoàn thành xét nghiệmxét với đoàn có 111 công dân tự tổ chức đi từ TPHCM về quê ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Theo đó, đoàn 111 người trên có 8 lái, phụ xe và 103 người dân quê ở Tiền Hải (Thái Bình) đang sinh sống, làm việc ở TPHCM về đến Tiền Hải vào đêm 3/8.

Ngay khi về địa phương, tất cả những người nói trên đều đã được chuyển thẳng đến khu cách ly tập trung của huyện Tiền Hải, không ai được xâm nhập vào địa bàn dân cư.

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1

Lực lượng chức năng giám sát, cách ly đoàn 111 người từ TPHCM tự thuê xe về Tiền Hải, Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Ngay khi đoàn về đến Tiền Hải, CDC Thái Bình đã cử đội phản ứng nhanh phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 kịp thời, đến đêm ngày 4/8 thì ghi nhận 7/111 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 7 trường hợp F0 này đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, gồm 3 nam, 4 nữ, trong đó có 3 trẻ em.

Sau khi phát hiện 7 ca dương tính trên, CDC Thái Bình cũng khẩn trương truy vết, xác định 12 trường hợp F1 và đưa toàn bộ 12 F1 này đi cách ly tập trung.

Liên quan đến tình hình dịch tại Thái Bình, đại diện CDC tỉnh này cho biết, các trường hợp từ phía Nam về tỉnh được kiểm soát rất chặt tại cầu Tân Đệ và đều được đưa đi cách ly ngay để tránh lây lan dịch ra cộng đồng.

"Vừa qua có hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về quê Thái Bình để tránh dịch. Chỉ riêng ngày 4/8 đã có 99 trường hợp đi từ các tỉnh phía Nam về qua chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ đã được cách ly tập trung ngay. Cụ thể, Tiền Hải có 85 người, Vũ Thư 4 người, Kiến Xương 4 người, Thái Thuỵ 5 người, Quỳnh Phụ 1 người" vị đại diện CDC Thái Bình thông tin. (Hoàng Long)

05/08/2021 16:30

Bình Thuận gần chạm mốc 1.000 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 5/8, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh này có thêm 75 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó La Gi 61 ca (35 ca là F1 khu cách ly, 26 ca trong khu phong tỏa); Tánh Linh 11 ca gồm ca về từ Bình Dương, 1 ca về từ TP HCM, 5 ca F1 khu cách ly; Phan Thiết 2 ca trong khu phong tỏa; Đức Linh 1 ca là F1 khu cách ly.

Vào tối 4/8, Bộ Y tế công bố Bình Thuận ghi nhận thêm 84 ca mắc COVID-19. Trong đó, La Gi 77 ca (2 ca là F1 trong khu cách ly, 75 ca trong khu phong tỏa), Phan Thiết 2 ca sàng lọc cộng đồng, Hàm Thuận Bắc 2 ca là F1 trong khu cách ly, Bắc Bình 2 ca về từ vùng dịch, Hàm Thuận Nam 1 ca là F1 trong khu cách ly.

Hiện tại, Bình Thuận có 984 dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 4/8 Bình Thuận có thêm 16 bệnh nhân mắc COVID-19 đã điều trị khỏi và xuất viện. 14 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở La Gi có diễn biến nặng, phải thở oxy.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo các điều kiện để hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được liên tục, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn yêu cầu UBND TP.Phan Thiết và UBND huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện hàng loạt biện pháp.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp có ghi nhận các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 thì tạm dừng ngay các hoạt động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung triển khai công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly và xử lý kịp thời để khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. TP.Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận và các ngành chức năng liên quan rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp có F0 dừng hoạt động và khắc phục những tồn tại hạn chế theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp còn lại, tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 5/8/2021 để rà soát, xây dựng 1 trong 2 phương án tổ chức sản xuất hoạt kết hợp đồng thời cả 2 phương án (phương án “3 tại chỗ”: sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ và phương án “1 cung đường-2 địa điểm”) theo Hướng dẫn số 1868/HD-SCT ngày 27/7/2021 của Sở Công thương về phương án sản xuất khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Doanh nghiệp nào xây dựng xong phương án tổ chức sản xuất thì phải báo cáo ngay cho UBND TP.Phan Thiêt, UBND huyện Hàm Thuận Bắc (nơi doanh nghiệp hoạt động) để phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiến hành thẩm định, trước khi hoạt động trở lại. Doanh nghiệp nào đảm bảo phương án tổ chức sản xuất thì cho phép hoạt động bình thường; doanh nghiệp nào không đảm bảo thì kiên quyết dừng hoạt động cho đến khi có phương án tổ chức sản xuất đảm bảo hoặc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. (Duy Quang)

05/08/2021 16:58

Phẫu thuật lấy thai nhi cho sản phụ nhiễm SARS-CoV-2

Chiều 5/8, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Gia Lai) cho biết, đã phẫu thuật lấy thai thành công cho một sản phụ là F0 (bệnh nhân 109113).

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Mai (Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) làm trưởng ê kíp mổ trên; bé trai nặng 3Kg chào đời lúc 12h ngày 5/8. Sau phẫu thuật, sức khỏe của sản phụ ổn định. Hiện Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Gia Lai đã cử một nữ hộ sinh phụ trách chăm sóc riêng cho bé trai sơ sinh để phòng chống lây nhiễm chéo.

Được biết, trước đó, thai phụ đi từ vùng dịch về và được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ngày 26/7, bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển về Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai). Thời điểm về bệnh viện, bệnh nhân có thai 36 tuần, ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai để cách ly, điều trị. (Tiền Lê)

05/08/2021 16:59

Hai vợ chồng lọt chốt kiểm soát, dương tính SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Bình Dương

Ngày 5/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh thông báo về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ tỉnh Bình Dương bằng xe máy. Đó là vợ chồng anh H.A.M.N. (SN 1994) và chị H.T.S (SN 1996), cùng trú xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo lịch trình công bố, ngày 1/8, anh N. và chị S. di chuyển từ tỉnh Bình Dương đến tỉnh Quảng Trị bằng xe máy. Lúc 7 giờ 30 phút ngày 3/8, anh N., chị S. đến khai báo y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đakrông và được cách ly tạm thời tại phòng cách ly của trung tâm. Lúc 11 giờ cùng ngày, cả 2 người được chuyển đến khu cách ly Trường THCS Khóa Bảo, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Đến ngày 4/8, qua xét nghiệm sàng lọc cho thấy 2 vợ chồng này dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 5/8, CDC Quảng Trị xét nghiệm bằng phương pháp PT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Anh N. và chị S. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để theo dõi, điều trị.

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 2

Hai vợ chồng "lọt" chốt kiểm soát y tế Nam tỉnh Quảng Trị, dương tính với SARS-CoV-2

Theo tìm hiểu của PV, rạng sáng 3/8, anh N. và chị S. di chuyển đến địa phận tỉnh Quảng Trị. Sau đó, họ dừng xe, chợp mắt một lúc rồi tiếp tục di chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Đakrông để khai báo y tế. Trong quá trình di chuyển, 2 người này không dừng lại ở đâu, không tiếp xúc với ai.

Trong khi đó, theo đúng quy định, 2 người này sẽ phải khai báo y tế, làm thủ tục đi cách ly tập trung tại Chốt kiểm soát dịch COVD-19 đóng trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Như vậy, tính từ ngày 28/7 đến nay 5/8, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 18 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phần lớn được phát hiện trong khu cách ly tập trung, và đều di chuyển từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Trị bằng phương tiện xe máy.

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 3

Đoàn người trốn dịch chạy xe máy từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê trên Quốc lộ 1 (ảnh chụp tại Chốt kiểm soát dịch COVD-19 đóng trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Tỉnh này hiện đang cách ly tập trung hơn 2.500 người, chủ yếu trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam. (Hữu Thành)

05/08/2021 17:00

Tụ tập ăn nhậu 6 người bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 5/8, UBND huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thông tin đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 với hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người”, tổng số tiền phạt là 90 triệu đồng.

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 4

Nhóm người tụ tập ăn nhậu bị xử phạt

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26/7, Tổ tuần tra Công an xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) tiến hành kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ trên địa bàn xã. Qua đó, phát hiện 6 người đang tụ tập ăn nhậu tại nhà ông L.N.H ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc..

Những người vi phạm gồm: L.N.H (40 tuổi) chủ nhà; N.T.T (37 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Mới, An Giang); T.Q.Tr (51 tuổi), P.T.C (52 tuổi) cùng ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom; N.Q.N (41 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom); N.C.H (41 tuổi) ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom. Công an xã Hưng Lộc đã lập biên bản vi phạm và chuyển UBND xã đề nghị UBND huyện Thống Nhất ra quyết định xử phạt 6 trường hợp theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ vi phạm ra quyết định xử phạt 6 người vi phạm với mức phạt 15 triệu đồng/người. (Mạnh Thắng)

05/08/2021 18:10

Đồng Nai triển khai tiêm vắc xin cho người lao động tại các doanh nghiệp

Ngày 5/ 8, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai đã ban hành kế hoạch phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có 100 lao động trở lên.

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 5

Đồng Nai đang triển khai tiêm vắc xin đợt 4 cho người lao động trong doanh nghiệp

Theo kế hoạch tiêm vắc xin đợt 4, Sở Y tế Đồng Nai phân bổ 142.203 liều vắc xin AstraZeneca để tiêm cho người lao động tại 7 địa phương đang có nguy cơ cao, gồm TP Biên Hòa, TP Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành.

Sau khi phân bổ, vắc xin sẽ được ưu tiên cho doanh nghiệp có sử dụng lao động quốc tịch Nhật Bản, lãnh đạo doanh nghiệp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ COVID, người lao động đang thực hiện 3 tại chỗ, 1 cung đường 2 địa điểm, người lao động đang cư trú tại Đồng Nai, về quê đang ở tỉnh khác… Thời gian triển khai tiêm cho người lao động bắt đầu từ ngày 5 đến 15/8 và tiêm vét từ ngày 16 đến 20/8.

Theo Ban quản lý các KCN Đồng Nai, với số lượng 142.203 liều, mỗi doanh nghiệp sẽ được phân bổ số vắc xin tương đương 26,3% tổng số lao động. Mặt khác, do số lượng doanh nghiệp trên 100 lao động rất nhiều nên tập trung phân bổ cho các doanh nghiệp đã đăng ký trước ngày 5/8. (Mạnh Thắng)

05/08/2021 18:38

Một tài xế ở Cà Mau dương tính với SARS- CoV-2

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau ghi nhận thêm 1 trường hợp là tài xế ở Cà Mau, có chở hàng hóa từ TP HCM về Cà Mau, dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là tài xế N. P. V, sinh năm 1974, thường trú tại đường Huỳnh Tấn Phát, khóm 5, phường 1 (thành phố Cà Mau).

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 6

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên quản lộ Phụng Hiệp làm tốt chốt chặn dịch bệnh lây lan

Trước đó, ngày 1/8, tài xế V điều khiển xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau, đậu Bến xếp dỡ hàng hóa Cà Mau, số 245B, Lý Văn Lâm, khóm 6, phường 1 (thành phố Cà Mau) giao hàng là sữa và mì gói.

Sáng ngày 2/8, tài xế V điều khiển xe từ Bến xếp dỡ hàng hóa Cà Mau đi TP HCM lấy hàng, nghỉ lại 1 ngày.

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 7

Nhiều trường hợp dương tính đã được cách ly tập trung nên khả năng lây trong cộng đồng rất ít

Ngày 4/8, tài xế điều khiển xe về lại Cà Mau, khai báo y tế tại Chốt kiểm soát Quản lộ Phụng Hiệp và test nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và chuyển cách ly tạm thời tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Trong vòng 14 ngày qua, tài xế V có chạy khoảng 4 chuyến hàng theo lịch trình TP HCM- Cà Mau.

Hiện nay, ngành y tế truy vết 2 trường hợp F1, đã cách ly tập trung và 24 trường hợp F2. Tài xế V được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Tính từ đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận 34 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đều ở khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa và 1 ca nhập cảnh. (Nguyễn Tiến Hưng)

05/08/2021 19:09

Cần Thơ có 103 ca nhiễm mới trong ngày

Ngày 5/8, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 103 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 1.934 người.Cụ thể, các ca ghi nhận mới gồm: 6 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 5 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm và 92 trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Hiện, ngành chức năng đã truy vết được 168 F1, 32 F2 liên quan.

Trong ngày, có 30 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Ở một diễn biến khác, cùng ngày thành phố đã tiêm 18.709 liều vắc xin phòng COVID-19. Lũy tích tính đến nay, có 111.099 liều được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Trong đó, số người được tiêm mũi thứ hai là 7.257 người. (Kim Hà)

05/08/2021 20:03

Khánh Hoà mua 700 nghìn liều vắc xin Nano Covax để tiêm cho người dân

Tại cuộc họp báo chiều 5/8, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Tỉnh Khánh Hoà sẽ đăng kí mua 700 nghìn liều vắc xin Nano Covax để tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Ông Đinh Văn Thiệu cho biết, sau 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, đến nay thị xã Ninh Hòa - nơi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên và cũng là địa phương có dịch lây lan cao, đã kiểm soát được cơ bản nguồn lây. Hiện đã qua 7 ngày, thị xã Ninh Hòa không ghi nhận mắc COVID-19 cộng đồng mà chỉ ghi nhận trong các khu cách ly, khu tập trung. Riêng tại TP. Nha Trang, tình hình dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh, có khả năng con số nhiễm bệnh còn tăng trong các ngày tới. Một trong những nguy cơ khiến dịch bệnh ở TP.Nha Trang còn phức tạp do cuối tháng 7 và đầu tháng 8, công dân từ TP.HCM trở về nhiều, từ đó làm dịch bệnh phức tạp.

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 8

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi họp báo chiều 5/8. Ảnh THU CÚC.

Tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Thiệu đánh giá, việc chống dịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn sự lúng túng, sai sót nhất định. “Việc chống dịch chưa có tiền lệ nên tỉnh còn lúng túng ở nhiều khâu, đặc biệt khâu cung ứng lương thực thực phẩm. Cũng có lúng túng trong hoạt động tại các chốn chặn; việc di chuyển của người dân từ khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 sang khu vực áp dụng Chỉ thị 16 có sự lúng túng. Qua thực tiễn, chúng tôi đã có điều chỉnh để đưa cuộc sống, sản xuất kinh doanh của người dân được ổn định”, ông Thiệu nói.

Về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa thông báo, từ nay đến cuối năm, Bộ Y tế dự kiến phân bổ tổng hơn 1,4 triệu liều vắc xin để tiêm chủng cho hơn 90% dân số Khánh Hòa từ 18 tuổi trở lên.

CẬP NHẬT DỊCH 5/8: 13 công dân từ TPHCM, Bình Dương về Nghệ An dương tính SARS-CoV-2 ảnh 9

Khánh Hoà tiêm vắc xin phòng COVID - 19 cho nhân viên y tế. Ảnh CDC Khánh Hoà.

“Trước mắt trong tháng 8, chúng tôi chuẩn bị nhận 42 nghìn liều vắc xin Moderna, 42 nghìn liều vắc xin Astrazeneca. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng đã kiến nghị Bộ Y tế xin thử nghiệm và đăng ký xin mua 500 nghìn liều vắc xin Nano Covax; đăng ký xin tài trợ 200 nghìn liều. Trên cơ sở tổng nhu cầu của toàn tỉnh, chúng tôi sẽ cân đối phẩn bổ số vắc xin nói trên sao cho phù hợp. Một mặt để đảm bảo chuỗi sản xuất, một mặt đảm bảo sức khỏe cho người dân, đặc biệt người cao tuổi”, ông Thiệu cho hay.

Khánh Hoà giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã có công điện yêu cầu giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thêm 14 ngày, kể từ 0h ngày 6/8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hoà cho biết: Tính chiều tối 5/8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2.916 ca mắc COVID-19. Thị xã Ninh Hòa và TP. Nha Trang đến nay vẫn là 2 địa phương có số người mắc COVID - 19 nhiều nhất với con số lần lượt là 1.404 ca và 1.228 ca.

(Công Hoan)

05/08/2021 20:59

Dừng cách ly y tế nhiều bản ở huyện miền núi Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản hỏa tốc về việc dừng thiết lập vùng cách ly y tế đối với 3 bản ở huyện miền núi.

Cụ thể, chiều 5/8, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản hỏa tốc Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc dừng thiết lập vùng cách ly y tế đối với bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 17h cùng ngày.

Trước đó, ngày 4/8, tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định dừng thiết lập vùng cách ly y tế theo Quyết định số 3968/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" đối với khu vực bản Lưu Tiến và bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 05/8.

Quyết định này được ban hành sau khi tình hình dịch COVID-19 ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn đã được khống chế, ổ dịch được dập tắt. (Thu Hiền)

05/08/2021 21:01

Gần 10.000 công dân Nghệ An cách ly tập trung về từ vùng có dịch

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến ngày 5/8, toàn tỉnh đang cách ly tập trung hơn 11.600 người để phòng dịch COVID-19, trong đó có gần 10.000 trường hợp về từ các vùng dịch trong cả nước (riêng TPHCM có gần 3.000 người).

Nghệ An còn có gần 12.000 trường hợp đang được cách ly tại nhà và nơi cư trú. Phần lớn những người này cũng về từ các địa phương đang có dịch bệnh trong cộng đồng, nhưng chưa cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Trong khi đó, phần lớn những trường hợp đang phải cách ly tập trung là những người chạy xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... về quê tránh dịch một cách tự phát.

Những ngày qua, Nghệ An cũng đã ghi nhận hàng chục ca bệnh về từ miền Nam. Nhiều huyện cũng đang gặp khó khăn khi lượng người về tránh dịch tự phát quá đông.

Tại huyện miền núi Kỳ Sơn, có hơn 1.300 người chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về đang được cách ly tại các trường bán trú, nhà văn hóa cộng đồng bản. Nhiều xã như Na Ngoi, Mường Lống, Huồi Tụ... đang có nguy cơ quá tải.

Tnh đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 314 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 18 địa phương. Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay ghi nhận 74 ca. (Thu Hiền)

05/08/2021 21:02

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 5 ca COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) thông tin, trong ngày 5/8, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 05 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Những trường hợp này đều về từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, đã được cách ly trước đó.

Theo đó, các ca bệnh gồm: nữ N.T.N.A (SN 2004), trú thôn 2, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn; nữ Đ.T.M (SN 2005), nữ L.Đ.T.S (SN 1999), cùng trú thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê; nữ C.T.D (SN 2004), trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà; nam L.D.K (SN 1956), trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Các trường hợp này khi về đến Hà Tĩnh đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 195 ca mắc COVID-19. Riêng trong ngày hôm nay Hà Tĩnh ghi nhận 10 ca. (Hoài Nam)

MỚI - NÓNG