Theerathon bóp cổ Quế Ngọc Hải, cầu thủ hai đội suýt tẩn nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theerathon Bunmathan đã bóp cổ Quế Ngọc Hải trong tình huống tranh cãi cuối hiệp 1, khiến cầu thủ Việt Nam và Thái Lan suýt lao vào tẩn nhau tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022.
Theerathon bóp cổ Quế Ngọc Hải, cầu thủ hai đội suýt tẩn nhau ảnh 1

Theerathon định bóp cổ Ngọc Hải. Ảnh chụp màn hình

Tình huống xảy ra ở phút 38 của trận đấu, thời điểm tuyển Việt Nam đang dẫn trước 1-0. Trong pha phản công nhanh của Thái Lan, Adisak Kraisorn sút bóng trúng tay Hồ Tấn Tài ngay sát vòng cấm. Các cầu thủ đội khách phản ứng quyết liệt, yêu cầu trọng tài thổi phạt đền, nhưng ông chỉ cho họ hưởng đá phạt trực tiếp.

Trong lúc các bên tranh cãi, Quế Ngọc Hải và Theerathon Bunmathan đã có va chạm. Sau khi bị Ngọc Hải đẩy tránh ra xa khỏi trọng tài, đội trưởng của tuyển Thái Lan phản ứng lại một cách bạo lực. Cụ thể, Theerathon đã đưa tay ra bóp cổ Ngọc Hải nhưng bị hậu vệ Việt Nam chặn lại.

Tấn Tài và Bùi Tiến Dũng quan sát thấy tình huống này và lập tức đáp trả. Cả hai cũng đưa tay ra bóp cổ, bóp mặt Theerathon khiến đôi bên suýt lao vào ẩu đả với nhau. Rất may khi các cầu thủ Thái Lan còn lại tỉnh táo và kéo Theerathon tránh ra khỏi cuộc tranh cãi.

Theerathon bóp cổ Quế Ngọc Hải, cầu thủ hai đội suýt tẩn nhau ảnh 2

Các cầu thủ Việt Nam suýt đánh Theerathon

Cuối cùng, chỉ có Quế Ngọc Hải bị trọng tài phạt thẻ vàng, trong khi các cầu thủ khác chỉ bị nhắc nhở. Đây chính là tình huống tranh cãi nóng nhất ở trận đấu này. Ngay sau đó, Theerathon có pha sút phạt hàng rào đẹp mắt đưa bóng dội xà ngang của Văn Lâm.

Bước sang hiệp 2, Theerathon tỏa sáng với cú đúp kiến tạo cho Poramet Arjvirai và Sarach Yooyen ghi bàn, nhưng Vũ Văn Thanh kịp thời gỡ hòa 2-2 cho tuyển Việt Nam vào phút 88.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.