Thể thao Việt Nam nhắm HCV môn Olympic tại ASIAD

TP - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn cho biết, đoàn Thể thao Việt Nam được giao chỉ tiêu giành 3 HCV tại ASIAD 2018, trong đó đặt quyết tâm cao độ phải có HCV ở nhóm môn Olympic.

Trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của TTVN là tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia. Đây là “chiến trường” quan trọng nhất cho TTVN bước ra tầm thế giới, cũng là trục trung tâm hướng đến SEA Games 2019 và vòng loại Olympic Tokyo 2020. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn, tại kỳ Đại hội châu Á vào tháng 8 tới đây, thể thao Việt Nam được giao chỉ tiêu giành 3 HCV, trong đó phải có HCV thuộc nhóm môn Olympic.

“Đây là mục tiêu rất nặng nề và đoàn thể thao Việt Nam phải quyết tâm thi đấu hết khả năng của mình. Tại Olympic, VĐV Việt Nam chỉ phấn đấu qua vòng loại bởi khó có khả năng giành huy chương. Vì thế, chúng tôi xác định ASIAD là trục trung tâm”, ông Trần Đức Phấn chia sẻ.

Ở 2 kỳ ASIAD gần nhất, thể thao Việt Nam đều chỉ giành được 1 HCV, lần lượt của karate (2010) và wushu (2014)- các môn không có tên trong kỳ Thế vận hội. Ông Trần Đức Phấn cho biết, mục tiêu đặt ra đạt 3 HCV, trong đó có HCV môn Olympic tại kỳ Đại hội này là nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng là cơ hội rất lớn, bởi nếu thành công, điều đó chứng tỏ sự chuyển biến nhất định theo chiều hướng tích cực của ngành thể thao.

“Ở ASIAD này, mục tiêu của Việt Nam là phải giành bằng được HCV ở môn Olympic. Các kỳ gần nhất, chúng ta đều không có HCV ở nhóm môn Olympic nên năm nay chúng ta phải quyết tâm phấn đấu. Nếu ta không làm được điều đó, cá nhân tôi nghĩ ASIAD tới sẽ không thành công”, ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

ASIAD 18 sẽ khai mạc vào ngày 18/8/2018 tại Indonesia. Các VĐV thi đấu tổng cộng 40 bộ môn, tranh tài 462 bộ huy chương, trong đó 33 môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu tại Thế vận hội (Olympic) 2020 ở Tokyo, Nhật Bản. Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội này, ngành thể thao đã lên kế hoạch chi tiết cho 10 VĐV trọng điểm, bao gồm những cái tên có đủ khả năng cạnh tranh huy chương như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên, Thạch Kim Tuấn, Lê Tú Chinh...

“Mỗi VĐV có một kế hoạch riêng và đã được triển khai. Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta đang phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho VĐV một cách tích cực nhất… Nếu chúng ta giành 1 HCV, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lọt tốp 20. Nhưng nếu có 2 HCV, chúng ta sẽ tiến rất sâu trên BXH. Bởi thế, chúng tôi không đặt mục tiêu thứ hạng, mà đặt mục tiêu có huy chương ở các môn Olympic”, ông Trần Đức Phấn cho biết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.