Thể thao Việt Nam 'mở hàng' bằng HCĐ

Thể thao Việt Nam 'mở hàng' bằng HCĐ
TPO - Chiếc huy chương đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 là HCĐ ở môn Wushu của VĐV Trần Xuân Hiệp.
dsfsdfds
Xuân Hiệp trong phần thi.

Các niềm hy vọng vàng trong ngày hôm nay của đội tuyển Wushu VN đều thi đấu không thực sự thành công. Đoàn TTVN vẫn đang chờ HCV đầu tiên.

VĐV đầu tiên lĩnh ấn tiên phong cho Wushu VN sáng nay là Nguyễn Thanh Tùng. Ở nội dung thái cực quyền nam, áp lực tâm lý đã khiến Thanh Tùng thực hiện không tốt bài thi. Kết thúc nội dung thi đấu, Thanh Tùng chỉ được chấm 9,54 điểm, không nằm trong nhóm giành huy chương.

Tiếp sau Thanh Tùng, hy vọng lớn nhất của Wushu VN, VĐV Trần Xuân Hiệp bước vào nội dung Trường quyền nam. Vào phần thi, Trần Xuân Hiệp đã thể hiện rất tốt. Các động tác của anh dứt khoát, mạnh mẽ và chính xác. Xuân Hiệp được chấm 9,68 điểm, cao nhất trong 3 VĐV thi đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, sau Xuân Hiệp, VĐV nước chủ nhà Myanmar Aung Si Thu đã được các trọng tài chấm 9,70 điểm, vươn lên vị trí số 1. Tiếp sau đó, 1 VĐV khác, Achmad Hulaefi của Indonesia cũng thực hiện rất tốt, giành 9,69 điểm.

Ở nội dung này, một VĐV khác của Việt Nam là Nguyễn Mạnh Quyền cũng chỉ đạt 9, 67 điểm.

Với kết quả trên, Trần Xuân Hiệp chỉ giành HCĐ, trong khi HCV và HCB thuộc về Aung Si Thu và Achmad Halaefi.

“Hiệp đã thi đấu rất tốt, thể hiện bản lĩnh vững vàng. Các đòn thế của Hiệp đều rất chắc chắn và mạnh mẽ. Tuy nhiên các trọng tài chấm thiên về biểu diễn nhiều hơn nên chúng ta đành chấp nhận”-lãnh đội Lê Minh Hà cho biết.

Hy vọng đoạt HCV của Wushu VN trong buổi sáng chỉ còn đặt vào Dương Thuý Vi ở nội dung Kiếm thuật nữ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG