Thể thao 'nhẹ nhàng' cùng ném đĩa bay

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ném đĩa (Ultimate) là môn thể thao mới lạ, được du nhập vào Việt Nam trong vài năm gần đây. Từ khi xuất hiện, ném đĩa luôn thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm bởi tính đối kháng nhưng thân thiện, năng động mà ít va chạm.

Để tham gia trò chơi này, mỗi người cần có một chiếc đĩa ném hình tròn siêu nhẹ, được làm bằng nhựa dẻo. Một trận thi đấu gồm 2 đội chơi (một đội phòng thủ và một đội tấn công), mỗi đội 7 người và được phép thay người thoải mái. Bộ môn có thể chơi chung cả nam và nữ hoặc tách riêng. Thi đấu trên sân có chiều dài 100m, chiều ngang 37m và 18m cuối mỗi đầu sân được dành cho khu vực ghi điểm gọi là 'end zone'.

Thể thao 'nhẹ nhàng' cùng ném đĩa bay ảnh 1

Ném đĩa bay - môn thể thao thể hiện tính đồng đội cao.

Đội tấn công sẽ phát đĩa về phía đội phòng thủ và cố gắng đưa đĩa bay vào vùng 'end zone'. Còn đội phòng thủ không được chạm vào người đối phương mà chỉ có thể chắn đĩa, bắt đĩa để phòng thủ. Khi có đĩa, người chơi không được chạy mà phải tìm cách chuyền hoặc ném đĩa cho đồng đội trong khoảng thời gian là 10 giây.

“Nếu người chơi của đội này làm rơi đĩa; ném đĩa bay ra khỏi sân; hết 10 giây mà chưa ném đĩa hoặc vi phạm các lỗi như: xô đẩy, va chạm mạnh… thì đĩa sẽ được trả về cho đội kia. Trân đấu thường diễn ra trong vòng 60 đến 90 phút, đội nào ghi điểm nhiều hơn sẽ chiến thắng, hay cũng có thể tính theo cách đạt được 15 điểm trước thì kết thúc trận đấu và mang về chiến thắng chung cuộc cho đội mình”, Minh Phúc (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) – một bạn trẻ mới chơi môn ném đĩa bay, chia sẻ.

Thể thao 'nhẹ nhàng' cùng ném đĩa bay ảnh 2

Ném đĩa bay cũng đòi hỏi nhiều kỹ thuật ở người chơi.

Những người mới làm quen với ném đĩa bay cần tập luyện khoảng thời gian 1 đến 2 tháng để làm quen với các động tác ném, kiểm soát hướng đi của đĩa, cách di chuyển và 'đọc' trận đấu.

Môn thể thao rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần

Điều đặc biệt ở môn thể thao này là không cần đến trọng tài. Bởi những người tham gia ném đĩa phải đề cao sự công bằng. Vì vậy, những lỗi vi phạm sẽ được chính những người chơi xác định, phân xử với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thể thao 'nhẹ nhàng' cùng ném đĩa bay ảnh 3

Các bạn trẻ mới tập chơi được các bạn đi trước chỉ dạy kỹ thuật ném đĩa bay.

Ném đĩa bay hấp dẫn nhiều người bởi có tính đồng đội cao, rèn luyện sự nhanh nhạy. Do tính chất ít va chạm mạnh, chỉ cần đòi hỏi người chơi di chuyển nhanh để bắt đĩa nên nhiều bạn trẻ chọn môn thể thao này mục đích là giữ vóc dáng và nâng cao óc tổ chức, phối hợp cùng đồng đội.

Thể thao 'nhẹ nhàng' cùng ném đĩa bay ảnh 4
Ném đĩa bay là môn chơi ít va chạm mạnh.

Minh Phúc cho biết: “Ném đĩa bay đã giúp mình rèn luyện kỹ năng phán đoán. Bởi quỹ đạo bay của chiếc đĩa vô cùng khó lường, nó có thể liệng theo những hướng mà mình không ngờ. Đồng thời, việc thường xuyên tham gia giúp mình quen biết được nhiều anh, chị và những người bạn nước ngoài cũng rất nhiệt tình và thân thiện”.

Đến với môn chơi này, tinh thần cạnh tranh quyết liệt là điều không thể thiếu, nhưng sự tôn trọng lẫn nhau vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy là môn thể thao đơn giản, nhưng nhiều chiến thuật được các bạn trẻ sáng tạo làm cho mọi trận đấu đều trở nên hấp dẫn. Đa số người chơi chia sẻ, họ cảm thấy tinh thần rất sảng khoái sau khi chơi ném đĩa.

Thể thao 'nhẹ nhàng' cùng ném đĩa bay ảnh 5

Người chơi phải di chuyển nhiều trong sân.

Tạo cơ hội cho nhiều người tiếp cận

Các trận thi đấu ném đĩa không chỉ được tổ chức trên các sân cỏ. Để tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu tham gia, người chơi còn có thể chơi trên bãi biển hoặc những nơi có không gian rộng, miễn ra đảm bảo các dụng cụ cho một trận đấu đầy đủ.

Minh Phúc cho biết, các cộng đồng ném đĩa bay dành cho bạn trẻ hiện nay rất nhiều như: Saigon Ultimate Club (SUC); Saigon Moonsoon Ultimate; Fulbright Ultimate Club; RMIT Vietnam Ultimate Frisbee Club; Frisbee Enxiti hay Hanoi Ultimate Club (HUC)…

Thể thao 'nhẹ nhàng' cùng ném đĩa bay ảnh 6
Các bạn trẻ tìm đến môn chơi ném đĩa bay để rèn luyện sức khỏe, vóc dáng và đầu óc tổ chức.

Linh Chi (trường ĐH RMIT) cho biết: “Việc môn thể thao này tiếp cận được nhiều người là do không phân biệt giới tính nam hay nữ. Dù là ai thì mọi người đều có quyền trải nghiệm bộ môn này. Không tạo khoảng cách cho nhau là điều kiện dễ dàng để có tất cả có thể đáp ứng và quyết định tham gia chơi ném đĩa bay cùng mọi người”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.