Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola

TPO - Mỹ tưởng niệm 13 năm vụ khủng bố 11/9; Đại dịch Ebola hành hoành, hơn 2.000 người thiệt mạng; Siêu mặt trăng là những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.

Dịch Ebola hoành hành Tây Phi

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 1

Các nhân viên y tế của Bệnh viện Fitzgerald Kennedy ở Monrovia (chịu trách nhiệm vận chuyển thi thể nạn nhân Ebola) mặc trang phục bảo hộ khi đi qua một phụ nữ đang chờ đợi được hỗ trợ ngày 6/9. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số người chết vì Ebola đã vượt quá 2.000 người ở các nước Liberia, Guinea và Sierra Leone kể từ tháng 12 năm ngoái.

Bất ổn ở Iraq

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 2

Một thành viên của lực lượng an ninh Iraq đang hỗ trợ những binh sỹ bị thương trong cuộc tấn công một trạm kiểm soát quân sự ở Barwanah hôm 7/9. Ông Ahmed al-Dulaimai, thống đốc tỉnh Anbar cũng bị thương trong cuộc tấn công này.

Xung đột Syria

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 3
Em bé Syria khóc khi nhìn một bé gái khác bị thương khi đang chờ được điều trị tại một bệnh viện dã chiến trong thị trấn do phiến quân kiểm soát ở Douma gần thủ đô Damascus hôm 11/9 sau cuộc không kích của quân chính phủ. Cuộc nội chiến Syria đã khiến hơn 170.000 người thiệt mạng, buộc 1 nửa dân số nước này phải chạy nạn.

Xung đột Palestine – Israel trên Dải Gaza

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 4
Một phụ nữ Palestine đi qua một ngôi nhà bị phá huỷ ở Khan Yunis, phía nam Dải Gaza hôm 11/9. Thứ trưởng Ngoại giao Israel, ông Tzahi Hanegbi cảnh báo rằng phong trào Hamas có thể sẽ tiếp tục leo thang  bạo lực nếu không đạt được lợi ích chính trị từ cuộc đàm phán sắp tới ở Cairo.
Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 5
Trẻ em Israel cầm súng đồ chơi khi chơi đánh trận giả cạnh bức tượng xi măng mới được xây dựng quanh một trường mẫu giáo ở trung tâm Kibbutz Nahal Oz gần biên giới với Dải Gaza hôm 8/9.

Xung đột Yemen

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 6
Một người biểu tình Yemen được các tình nguyện viên Trăng lưỡi liềm đỏ chữa trị khi hít phải khí của lựu đạn cay trong cuộc xung đột giữa cảnh sát chống bạo động và người Shiite Huthi sau khi họ chặn một con đường đến sân bay Sanaa nhằm mở rộng chiến dịch biểu tình chống chính phủ hôm 7/9.

Bất ổn ở Philippines

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 7
Một người dân đi qua những chiếc cột được dùng cho mục đích xây nhà nhưng đã bị phá huỷ trong cuộc xung đột giữa quân chính phủ và phiến quân Hồi giáo một năm trước dọc bờ biển Zamboanga, phía nam đảo Mindanao của Philippines hôm 8/9.

Lũ lụt ở Ấn Độ- Pakistan- Kashmir 

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 8
Người dân Ấn Độ nhìn về phía những ngôi nhà bị dòng nước của sông Tawi đe doạ nhấn chìm ở Jammu hôm 6/9. Mưa lớn gây lũ lụt ở miền bắc Ấn Độ đã khiến hơn 100 người chết ở các bang Punjab, Jammu và Kashmir.
Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 9
Cảnh lũ lụt nhìn từ máy bay trực thăng của Không quân Ấn Độ trong cuộc cứu hộ ở Dal Lake, Srinagar hôm 10/9. Trận lũ lụt khủng khiếp khiến hàng trăm ngàn người bị mắc kẹt ở Ấn Độ và Pakistan. Số người chết ở 2 nước đã vượt quá con số 450.

Mỹ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 10
Albert Biatta ở quận Queens, New York, đứng cầu nguyện trước tấm đá ghi tên một nạn nhân vụ khủng bố Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York ngày 11/9/2001.
Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 11
Người dân đi qua tác phẩm của nghệ sỹ Brainwash ở Bảo tàng và Khu tưởng niệm 11/9 nhân kỉ niệm 13 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng 11/9/2001.

Căng thẳng Nga – Ukraine

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 12
Một nhà hoạt động Femen với dòng chữ “Dừng cuộc chiến của Putin” trên cơ thể nhằm phản đối những chính sách của Nga ở Kiev Pechersk Larva hôm 11/9.

Siêu mặt trăng

Thế giới tuần qua: Hơn 2.000 người chết vì đại dịch Ebola ảnh 13
Bức ảnh chụp hôm 8/9 cho thấy siêu mặt trăng đằng sau cây thánh giá tại một nhà thờ ở Minsk. Siêu mặt trăng hôm 8/9 còn được gọi là Harvest Moon, là siêu mặt trăng thứ 3 và cuối cùng trong năm 2014.
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG