Thế giới của Katie Holmes

Thế giới của Katie Holmes
TPO - Xuất hiện với dáng vẻ cổ điển trên Instyle số tháng 1, Katie Holmes đã tâm sự chân thành về sự nghiệp diễn viên, gia đình bé nhỏ và phong cách thời trang của mình.

> 'Người Dơi'... 'rơi' trên tạp chí Mỹ

Vai diễn lớn trong đời: “Tôi đang sống trong vai diễn lý tưởng nhất trong đời. Tôi yêu việc làm vợ và làm mẹ. Riêng về sự nghiệp, tôi muốn phân chia thành nhiều giai đoạn khác nhau.”

Hôn nhân: “Cảm giác an toàn. Mối quan hệ giữa Tom và tôi rất bền vững. Chúng tôi tôn trọng cuộc hôn nhân của mình. Cha mẹ tôi đã chung sống với nhau tới 41 năm.”

Thời khắc đẹp nhất trong đời: “Tôi luôn mơ một ngày sẽ được làm cô dâu. Và bất chợt điều đó xảy ra. Tôi không dám chắc mình có thể thở được nữa.”

Những lời khuyên: “Mẹ và chị gái tôi luôn nói: Người ấy của con ở ngoài kia. Con sẽ biết khi gặp được người thực sự phù hợp. Mọi việc sẽ giống như một giấc mơ và thật kì diệu".

”Sự thực, mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Đám cưới ở lâu đài Bracciano diễn ra quá nhanh. Ước gì tôi có thể cho thời gian dừng lại và đến từng bàn tiệc để nghe những câu chuyện của các vị khách tới dự đám cưới”.

Thế giới của Katie Holmes ảnh 1

Tom Cruise, phi công lái máy bay: Sự tin tưởng. Tôi không hề băn khoăn gì về điều đó. Tom ý thức được những gì anh ấy làm. Khi anh ấy quyết định điều gì, chắc chắn anh ấy sẽ thực hiện. Điều đó thật tuyệt. Rất hấp dẫn”.

Về Diane Keaton: “Cô ấy là thiên tài kịch nghệ. Được làm việc chung với Keaton giúp tôi thoả mãn niềm ao ước bấy lâu. Cô ấy rất thông minh và cởi mở với mọi người – cô thích lắng nghe mọi người nói về suy nghĩ và cuộc sống của mình.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã xem tất cả các bộ phim của Diane Keaton. Riêng phim Annie Hall, chắc tôi phải xem đến lần thứ 30 rồi”.

Thể loại nhạc trong Ipod: “Hiện tại, tôi nghe album mới của Kanye West, Rihana và Keyshia Cole”.

Chương trình TV yêu thích: “Bóng đá – đội The Red skin. Tôi yêu thích các chương trình thể thao. Tôi thường chơi bóng rổ với bọn trẻ. Tôi cũng là một tay đập bóng cừ khôi đấy”.

Khẩu vị thời trang: “Tom luôn thích tôi mặc vest và váy ngắn. Điều đó khiến tôi vui. Tôi thấy hơi thẹn thùng khi nghe Tom khen. Anh ấy thường nói: “Trông em tuyệt quá. Hy vọng cánh an ninh không theo gót em”.

Những món quà: “Tôi thích làm ông già Noel. Tôi tìm những món quà bất ngờ, cẩn thận gói chúng từ tối hôm trước, rồi lén mang xuống nhà vào sáng sớm.

Tôi thích những chiếc bánh cà phê, cốc sô cô la nóng… , tất cả mọi thứ. Cha tôi, ông rất yêu thích Giáng Sinh và chính cha đã truyền cho tôi miềm yêu thích đó”.

Toledo, Ohio - Nơi sinh sống hồi nhỏ: “Tôi nhớ đến cha mẹ, giờ họ đã lên chức ông bà rồi. Khi tôi còn nhỏ, cha đi làm suốt ngày và tới trường luật vào buổi tối. Nhưng ông không bao giờ bỏ lỡ một trận bóng chày hay một buổi biểu diễn piano nào.

Mẹ làm mọi việc nội trợ - nấu ăn, dọn dẹp và tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ mỗi dịp cuối tuần. Mẹ nói bà đã không ngủ trong suốt 15 năm. Tôi đã không hiểu điều đó tới khi có bé”.

Thế giới của Katie Holmes ảnh 2

Những điều ngọt ngào: “Mùi hơi thở của con gái Suri, những cây cỏ mới cắt, tham gia một bộ phim mới và ôm hôn chồng.”

Một ngày tuyệt vời: “Thức dậy và chơi đùa với lũ trẻ, hoàn thành vai diễn,  đi đây đó bằng máy bay và ăn tối với các bạn diễn.”

Bước sang tuổi 30: “Đó là một chương mới. Tôi cảm thấy từng trải hơn trước. Tôi đã sống hết mình trong tuổi 20, và điều đó thật tuyệt”.

Hà Giang
Theo InStyle

MỚI - NÓNG