THẾ GIỚI: Afghanistan có 22 tấn vàng gửi tại ngân hàng ở New York

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI: Afghanistan có 22 tấn vàng gửi tại ngân hàng ở New York
TPO - Chính phủ Afghanistan đã gửi 22 tấn vàng vào Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, trị giá khoảng 1,25 tỷ USD. Tuy nhiên, Taliban hiện không thể tiếp cận khối tài sản này.

Chính quyền Biden đã đóng băng một số tài sản của chính phủ Afghanistan trong các ngân hàng ở Mỹ, ngăn Taliban tiếp cận hàng tỷ USD - một phần trong số này là dự trữ ngoại hối của Afghanistan, theo hãng tin Quartz. Trong khối tài sản nói trên có một kho vàng miếng của chính phủ Afghanistan đang được niêm phong ở Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Afghanistan công bố, tính đến tháng 12/2020, khối tài sản được gửi tại đây bao gồm 22 tấn vàng, trị giá ước tính 1,25 tỷ USD chiếu theo giá chuẩn của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA). Lượng vàng nói trên đại diện cho hơn 1/10 khối tài sản dự trữ mà chính phủ Afghanistan nắm giữ, được chia nhỏ và gửi tại cả các ngân hàng trong nước lẫn nước ngoài.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 647.086 trường hợp mắc COVID-19 và 9.610 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 211 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,4 triệu người không qua khỏi. Số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu. Hàng loạt nước tại châu Á mấy ngày qua đã quyết định kéo dài hoặc tái phong tỏa nghiêm ngặt để đối phó với làn sóng dịch mới.

Hôm 20/8, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng cùng cán bộ đại sứ quán tham dự lễ tiếp nhận bàn giao hơn 501.000 liều vaccine Covid-19 do chính phủ Ba Lan viện trợ cho Việt Nam. Tới dự lễ bàn giao tại sân bay Warsaw Chopin, phía Ba Lan có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Paweł Jabłoński, Thứ trưởng Bộ Y tế Anna Goławska, Cục trưởng Cục Dự trữ Chiến lược Quốc gia Michał Kuczmierowski. Họ là đại diện các bên liên quan trực tiếp trong quá trình đàm phán viện trợ và chuyển nhượng vaccine cho Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Hiệp hội Y tế Quốc gia ở Algeria ngày 20/8 cho biết, 770 nhân viên y tế và bác sĩ ở nước này đã tử vong do mắc Covid-19, trong đó có ít nhất 300 bác sĩ. Theo Bộ Y tế Algeria dịch Covid-19 vẫn đang lây lan mạnh ở nước này. Số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở nước này hiện nay là gần 700 ca. Bộ Y tế Algeria kêu gọi công dân thưc hiện nghiêm các quy tắc về phòng dịch và bắt buộc đeo khẩu trang.

Đài quan sát Nhân quyền Syria ngày 20/8 cho biết, 4 thành viên của lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban mang quốc tịch Syria và Lebanon đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng do các cuộc không kích của Israel. Quân đội Israel đã tấn công các căn cứ của lực lượng dân quân Hezbollah ở Lebanon, vào lúc nửa đêm ngày 19/8 và sáng sớm ngày 20/8, tại khu vực Qara ở vùng nông thôn Damascus, gần biên giới Syria và Lebanon. Mục tiêu tấn công của Israel là các kho vũ khí và các địa điểm quân sự của Hezbollah ở Lebanon.

Một công dân Đức bị bắn trên đường tới sân bay Kabul, Afghanistan, theo tuyên bố của một người phát ngôn chính phủ Đức hôm 20/8. Tuy vậy, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, Reuters đưa tin. Người đàn ông này đã được chăm sóc y tế và sẽ sớm lên máy bay về nước. Dù lực lượng Taliban cam kết đảm bảo an toàn cho người nước ngoài rời khỏi Afghanistan, nhiều người nước ngoài cho biết họ bị Taliban dùng bạo lực ngăn tiếp cận sân bay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận một phong trào đối kháng với Taliban, trong đó có lính tinh nhuệ được Anh đào tạo, đang hình thành tại thung lũng Panjshir, Afghanistan. Phát biểu tại họp báo ngày 19/8, ông Lavrov hé lộ thêm rằng lực lượng biệt kích này do Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh và Ahmad Massoud, con trai của một chiến binh nổi tiếng chống Taliban, đứng đầu. Các báo cáo cho rằng trong số các chiến binh đang kéo về thung lũng Panjshir bao gồm cả các thành viên của lực lượng biệt kích Afghanistan do đặc nhiệm SAS của Anh huấn luyện.

Ngày 20/8, truyền thông đưa tin đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe chở các công dân Trung Quốc ở quốc gia Nam Á này. Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Chính phủ Pakistan cho biết một chiếc xe chở các công dân Trung Quốc đã trở thành mục tiêu đánh bom liều chết tại tỉnh Balochistan của Pakistan. Theo nguồn tin này, vụ đánh bom với sức công phá lớn đã trúng chiếc xe chở các công nhân người Trung Quốc khi đang di chuyển ở thành phố Gwadar thuộc tỉnh Balochistan. Thông tin ban đầu cho biết có thương vong trong vụ tấn công này.

Nhà chức trách bang miền Bắc Uttar Pradesh của Ấn Độ cho biết sẽ mở lại đền ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal - biểu tượng cho tình yêu bất diệt vào buổi tối cho du khách ngắm cảnh từ ngày 21/8. Một quan chức quản lý đền Taj Mahal nêu rõ ngôi đền này sẽ mở vào các ngày 21, 23 và 24/8 với 3 khung giờ 20h30-21h, 21h-21h30 và 21h30-22h (giờ địa phương). Mỗi khung giờ sẽ cho phép tối đa 50 khách du lịch vào đền. Giới chức Ấn Độ cho biết quyết định trên là một phần trong kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng COVID-19 và tiến tới vực dậy ngành du lịch của đất nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.